Gần 340.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt do hạn hán

Theo Thứ trưởng Thắng, tính đến ngày 14-4, hạn hán và xâm nhập mặn ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL đã làm gần 340.000 hộ thiếu nước sinh hoạt, 240.215 ha lúa bị thiệt hại. Tổng hợp các thiệt hại về thủy sản, hoa màu, cây ăn quả, cây công nghiệp ước tính khoảng 5.572 tỉ đồng.

“Dự đoán sớm về hiện tượng El Nino sẽ xảy ra nghiêm trọng và kéo dài đến giữa năm 2016, ngay từ giữa năm 2015, Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và các bộ ngành đã chỉ đạo ứng phó với tình hình hạn hán, xâm nhập mặn” - Thứ trưởng Thắng nói.

Theo đó, Bộ NN&PTNT đã có nhiều chỉ đạo sát sao nhằm hướng dẫn các địa phương ứng phó với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Đối với những địa phương chịu nhiều thiệt hại, Bộ NN&PTNT đã đề xuất Chính phủ hỗ trợ. Cụ thể, Bộ đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ hai đợt với tổng kinh phí là 1.008,4 tỉ đồng và 5.221 tấn gạo cho các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL để ổn định đời sống nhân dân và ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng không chỉ đợt hạn hán năm nay mà nhiều năm trước, với những bằng chứng khoa học của Bộ NN&PTNT cùng với nhiều bộ, ngành khác cho thấy biến đổi khí hậu đang tác động rất mạnh đến Việt Nam.

Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự quan tâm về việc người dân sẽ thiếu nước sinh hoạt. “Tới đây, chúng tôi sẽ tiếp xúc người dân ở ĐBSCL, Bộ NN&PTNT phải giúp chúng tôi trả lời được những vấn nạn dân sinh này” - ông Nhân nói. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm