Gần 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long có thể bị ngập

Theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam, nước ta sẽ tăng 2,5-3,7 độ C trong khoảng 80 năm nữa. Cùng với đó, nước biển sẽ dâng cao gần 1 m; gần 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long và trên 20% diện tích TP.HCM và nhiều nơi khác có nguy cơ bị ngập. Gần 35% dân số thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và nhiều người dân ở nơi khác sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nước biển dâng.

“Ngoài ra, biến đổi khí hậu còn làm tăng bão lũ, hạn hán, làm giảm lượng mưa về mùa khô nhưng lại tăng lên vào mùa mưa. Ở khu vực đô thị, tình trạng ngập lụt xảy ra nhiều hơn” - GS Trần Thục, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, cho biết.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm