Gặp mặt Cựu chiến binh tiêu biểu của TP.HCM

250 đồng chí cựu chiến binh tiêu biểu là những đồng chí đã chiến đấu quên mình với tinh thần quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh, góp phần làm nên chiến thắng vang dội ngày 30-4-1975. Đây là những tấm gương sáng, những “cựu chiến binh gương mẫu” trong xây dựng, bảo vệ, phát triển TP và đất nước trong giai đoạn mới.

 Lãnh đạo TP tại chương trình gặp mặt

Đến tham dự chương trình, các cựu chiến binh như sống lại những tháng ngày chiến đấu oanh liệt vì Tổ Quốc năm đó. Họ gặp gỡ, tay bắt mặt mừng, cùng ôn lại chuyện cũ và hoà mình vào những giai điệu, ca từ ca ngợi năm tháng hào hùng đó.

Những giai điệu hào hùng khơi gợi lại cho đông đảo cựu chiến binh không khí của ngày đại thắng 

Chia sẻ cảm xúc nhân ngày hội ngộ đặc biệt này, Trung tướng Nguyễn Thành Tâm, Phó chủ tịch TW Hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP đã kể lại hào khí của đại thắng mùa xuân năm ấy, khi đó tinh thần của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử diễn ra hết sức rầm rộ và thể hiện sự kết hợp cả tấn công và phòng thủ của quân đội ta. 

Trung tướng Nguyễn Thành Tâm, Phó chủ tịch TW Hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP bày tỏ niềm tự hào về chiến dịch Hồ Chính Minh, quân ta tiền vào giải phóng Sài Gòn

“Thời gian này, TP đang thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị, chuẩn bị các mặt để tiến tới Đại hội Đảng của TP, tôi mong rằng TP sẽ có nhiều giải pháp đột phá để xây dựng TP trong 5 năm tới đạt được những kết quả  tốt hơn”, Trung tướng tướng bày tỏ sự kỳ vọng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mới

Quan hệ Việt Nam - Australia bước sang một chương mớiLENS

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Australia Anthony Albanese thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện và trao đổi, nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện sáu phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet

(PLO)- Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Campuchia nhất trí nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối giao thông, làm cơ sở và tạo động lực mới cho việc tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khác.