Gây hậu quả không lớn, được giảm án

Đặng Hoàng Phúc sáu tháng tù, Lê Văn Hiền một năm tù cùng về tội cướp tài sản.

HĐXX nhận định các bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội chỉ do nhất thời, thiệt hại của người bị hại đã được các bị cáo bồi hoàn thỏa đáng, hậu quả mà các bị cáo gây ra là không lớn nên giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo hồ sơ, do Nhanh thua tiền đánh bạc nhưng vẫn cay cú vì bị chơi gian lận nên nảy sinh ý định đến sòng bạc của Trần Văn Tý lấy lại tiền. Ngày 14-2, Nhanh rủ thêm bảy đối tượng khác, trong đó có Phúc và Hiền chia làm hai nhóm tiến vào sòng bài. Tưởng công an đến bắt, mọi người trong sòng bỏ chạy. Nhanh và đồng phạm khống chế được ba người và lấy 1, 8 triệu đồng cùng một điện thoại di động.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Long Hồ đã tuyên phạt Nhanh ba năm tù, các bị cáo khác từ một năm đến một năm sáu tháng tù. Sau đó, ba bị cáo trên kháng cáo xin giảm nhẹ.

BD

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm