Gây thiệt hại, ngân hàng phải bồi thường hơn 26 tỉ đồng

Theo đó, tòa tuyên Tây Đô phải trả cho ngân hàng 109 tỉ đồng. Phía ngân hàng phải bồi thường cho Tây Đô hơn 26 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, dự án Trường Tiểu học cơ sở dân lập Thanh Hóa (tại xã Đông Hương, TP Thanh Hóa) được đầu tư với tổng số vốn 175 tỉ đồng. Trong đó nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam là 75,5 tỉ đồng và còn lại là nguồn vốn tự có của Công ty Tây Đô. Trong quá trình thực hiện, nguồn vốn được điều chỉnh lên 206 tỉ đồng và ngân hàng đã bổ sung thêm nguồn vốn vay là 69,5 tỉ đồng.Sau đó ngân hàng đã giải ngân 77,4 tỉ đồng.

Đầu năm 2010, trường hoàn thành và đây cũng là thời điểm Công ty Tây Đô buộc phải trả lãi, gốc nhưng từ tháng 3-2010, Tây Đô đã không thực hiện.

Sau nhiều lần hai bên tiếp xúc xử lý nợ không thành, tháng 10-2012, phía ngân hàng khởi kiện Tây Đô đòi tiền gốc lẫn lãi do vi phạm nghiêm trọng về thời hạn thực hiện dự án đầu tư, vi phạm cam kết trả nợ gốc, lãi theo hợp đồng, đe dọa gây thiệt hại cho nguồn vốn vay của ngân hàng...

Phía Công ty Tây Đô đề nghị tòa bác đơn kiện của ngân hàng, đồng thời yêu cầu ngân hàng phải đền bù những thiệt hại đã xảy ra (tổng cộng 35,5 tỉ đồng) do việc ngừng giải ngân dự án...

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm