Giá bia lại nhảy múa loạn xạ vì...Tết đến rồi !

Dù còn khoảng gần 3 tuần nữa mới đến Tết nhưng thị trường bia đã bắt đầu sôi động, sức mua tăng mạnh. 

Lợi dụng tình hình này, giá bia tăng liên tục và chỉ trong mấy ngày qua giá một số loại bia đã tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/thùng tùy nơi. Điều này trái ngược với dự báo trước đó của cơ quan chức năng.

Liên tục leo thang

Ngày 13-1, chúng tôi ghé vào một cửa hàng bán bia trên đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TPHCM. Khi hỏi về giá bia, chị T chủ cửa hàng cho biết: Hiện giá bia Heineken đã tăng lên mức 400.000 đồng/thùng, bia Tiger 330.000 đồng/thùng.

Thắc mắc vì sao giá bia tăng, chủ cửa hàng trên giải thích do năm nay Heineken xuân hút hàng nên giá tăng chứ mọi năm đâu có lên giá vậy. Nhiều cửa hàng khác có thể chỉ bán Heineken thường chứ hết Heineken xuân.

"Mới ba bốn ngày nay lấy bia giá về thì bán lên 400.000 đồng/thùng. Giờ giá vậy chứ không biết sắp tới lên hay không vì khi lấy lại từ đại lý, nếu họ còn ít hàng sẽ đẩy giá lên mình cũng chấp nhận. Nếu bia nào còn nhiều thì họ sẽ không bị tăng giá, mình lấy về bán chỉ lời được 3.000-5.000 đồng chứ sao bán cao hơn được".

Theo chị T bên ngoài thị trường giờ Heineken xuân hết hàng, lấy hàng từ đại lí nhỏ chỉ còn Heineken thường. Giá tùy vào thị trường, các đại lí. 

Một số cửa hàng bán lẻ khác cho biết vừa lấy bia Heineken về tăng giá nên bán 395.000 đồng/thùng. Do lấy giá cao về  bán lại giá cao chứ không thể bán với giá cũ được.

Giải thích rõ hơn về giá bia Heineken xuân, chủ một cửa hàng trên đường Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận không ngần ngại thông báo, giá bia xuân tăng có 5.000 đồng so với bia thường nhưng bây giờ muốn đặt hàng bia xuân cũng không còn.

Chủ cửa hàng còn cho hay, mối của họ cho biết từ ngày 16-1, giá bia Heineken sẽ tăng và giá bán lẻ tăng lên 400.000 đồng/thùng.

Theo đại lý này, trong năm 2018, bia Heineken lon đã tăng 6.000 đồng vào khoảng tháng 5 tháng 6-2018 do thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 65%. Theo đó, giá xuất xưởng là 374.000 đồng/thùng, về đến đại lý là 380.000 đồng, còn giá  đến người tiêu dùng bao nhiêu thì tùy các cửa hàng lấy về bán ra sau khi họ cộng các chi phí. Riêng Heineken chai tăng hai lần trong năm 2018 tổng cộng là 12.000 đồng/két.

Khảo sát tại một số cửa hàng tiện lợi như Family Mart giá bia Heineken 480.000 đồng/thùng, Tiger 408.000 đồng/thùng. Tại siêu thị Co.opmart Nhiêu Lộc giá bia Heineken xuân 392.000 đồng/thùng, bia Tiger 325.000 đồng/thùng.

Nhân viên tiếp thị đang giới thiệu bia trong siêu thị.

Dự báo giảm tiêu thụ bia tết

Theo Sở công thương TP.HCM tết năm 2019 dự báo nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng bia, nước giải khát trên địa bàn thành phố khoảng 41,1 triệu lít bia, tăng khoảng 30% so với tháng thường nhưng giảm 1,1 triệu lít bia so với tết 2018

Đại diện Sabeco cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ về bình ổn giá, nên công ty không có chính sách tãng giá trong dịp tết này. Không những vậy Sabeco đã trữ hàng đảm bảo cung ứng trong dịp tết, đảm bảo không để xảy ra tình trạng khan hàng hay thiếu hàng.

Trong khi đó, theo ông Mikio Masawaki, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sapporo Việt Nam dự báo mức tiêu thụ bia năm nay cũng tương đương năm trước. Trong dịp tết này, chính sách giá bán của Sapporo Việt Nam không thay đổi.

Mức giá bán lẻ tại các kênh bán hàng sẽ có sự chênh lệch nhỏ do đặc trưng mỗi kênh là khác nhau. Bên cạnh đó còn tùy thuộc vào chính sách bán hàng của từng kênh đó.

“Theo chúng tôi nhận định dựa vào kinh nghiệm của các năm trước cũng như tình hình thực tế hiện nay trên thị trường, mức giá bia Sapporo vào dịp tết sẽ ổn định, không có biến động nào đáng kể”, ông Mikio Masawaki nói.

Trong khi đó phía công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam chưa giải thích về việc vì sao giá bia của hãng này tăng khá mạnh dù chưa đến Tết.

 

Theo công ty nghiên cứu thị trường BMI, dự báo sản lượng tiêu thụ bia bình quân đầu người sẽ tăng từ 60,1 lít trong năm 2018 lên 70,7 lít vào năm 2022.  Giai đoạn 2018-2022 thức uống có cồn gồm bia rượu dự báo tiếp tục duy trì mức tăng trưởng kép 11,8%.

Theo quy hoạch phát triển ngành bia rượu nước giải khát Việt Nam của Bộ công thương năm 2025 tầm nhìn 2035 mục tiêu năm 2020 cả nước sản xuất khoảng 4,1 tỷ lít bia. Kim ngạch xuất khẩu đạt 450 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

ĐHĐCĐ năm 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

(PLO)- Sáng 28-3, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Giá vàng miếng SJC bất ngờ 'nóng' trở lại

Giá vàng miếng SJC bất ngờ 'nóng' trở lại

(PLO)- Thị trường vàng trong nước có phiên tăng giá thứ hai liên tiếp. Đáng nói là trong khi vàng nhẫn tăng không đáng kể thì vàng miếng SJC lại có bước nhảy vọt, vượt mốc 81 triệu đồng/lượng.