Giả danh thẩm phán lừa người thân hơn 1,5 tỉ đồng

Ngày 13-3, VKSND TP Cần Thơ cho biết nơi đây đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND TP Cần Thơ lên kế hoạch xét xử bị can Khưu Bình (29 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, Cần Thơ) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Khưu Bình không có nghề nghiệp ổn định, lại nghiện game. Để có tiền chơi game, Bình đã gọi điện cho ông ĐVC (Bình là cháu ruột ông C.) tự xưng là thẩm phán đang thụ lý hồ sơ đất của ông C. Nghe Bình nói rõ về hồ sơ đất đang khởi kiện của mình nên ông C. tin thật và nhiều lần đưa tiền, tổng cộng hơn 1,5 tỉ đồng cho Bình.

Bị can Khưu Bình. Ảnh: HD

Đến tháng 2-2020 ông C. phát hiện bị Bình lừa nên đã yêu cầu Bình trả lại tiền. Lúc này Bình hứa hẹn nhiều lần nhưng không trả và bỏ trốn khỏi địa phương. Do đó ông C. đã tố giác hành vi Bình đến công an.

 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

Vụ án ông Tô Hoài Dân: Phản cung toàn diện

(PLO)- Cả 3 bị cáo trong vụ án lừa đảo liên quan ông Tô Hoài Dân ở Cà Mau đều phản cung, cho rằng mình không có chiếm đoạt của Nhà nước 7,3 tỉ đồng như cáo buộc.