Giá dầu có khả năng tăng lên 200 USD nếu...

(PLO)- Giá dầu đang có xu hướng tăng nhẹ trở lại do nguồn cung dầu chưa có tín hiệu lạc quan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo mới phát hành, Ngân hàng SEB (Thụy Điển) đánh giá, nếu các nước trong nhóm G7 cố gắng áp trần giá dầu Nga bán ra quốc tế thì đây là công thức thảm hoạ.

Khi đó Nga có thể chọn không bán dầu ở mức giá giới hạn, một quyết định có thể khiến sản lượng của Nga giảm tới 2 triệu thùng mỗi ngày. Điều này có khả năng đẩy giá dầu lên 200 USD một thùng trong bối cảnh nguồn cung vẫn thắt chặt.

Giá dầu thô toàn cầu hiện đang tăng nhẹ 1% so với phiên hôm qua. Tuy nhiên dầu WTI vẫn duy trì mức 98 USD/thùng, dầu OPEC và Brent đang bán cùng mức giá là 107 USD/thùng. Giá dầu Brent tiếp tục tăng giá bởi nguồn cung vẫn đang thắt chặt. Còn dầu WTI không thể tăng vì nhu cầu xăng tại Mỹ đang suy yếu.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích năng lượng Ngân hàng UBS (Thuỵ Sĩ) cho biết, đồng USD giảm nhẹ và thị trường chứng khoán đang cải thiện đã hỗ trợ cho giá dầu.

Theo Bộ Công thương, giá xăng nhập từ Singapore vẫn duy trì mức 110 USD/thùng, tương đương với mức giá ngày 11-2 mà thời điểm đó, giá xăng trong nước là 25.322 đồng/lít.

Tuy nhiên, mức giá xăng này chưa trừ ra 3.300 đồng nhờ giảm thuế bảo vệ môi trường nên giá xăng thực tế giảm phải là 22.000 đồng.

Oil Price, CNBC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm