Giá dầu giảm, lọc dầu Dung Quất vẫn lãi 6.000 tỉ đồng

Ông Nguyễn Hoài Giang, Chủ tịch BSR, mặc dù đối diện với rất nhiều khó khăn nhưng BSR đã vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt hiệu quả trong những năm qua, đặc biệt trong năm 2015. 

Năm 2015, BSR đạt được kế hoạch sản lượng trước 50 ngày, với doanh thu đạt gần 95.000 tỉ đồng, nộp ngân sách hơn 20.300 tỉ đồng, lợi nhuận đạt gần 6.000 tỉ đồng.

Về kế hoạch năm 2016, BSR đưa ra chỉ tiêu sản xuất đạt trên 5,83 triệu tấn sản phẩm các loại, doanh thu đạt trên 82.000 tỉ đồng; nộp ngân sách trên 15.700 tỉ đồng. 

Về kế hoạch cổ phần hóa, từ năm 2009, BSR đã khởi động việc tìm kiếm đối tác chiến lược để chuyển nhượng một phần cổ phần. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Venezuela, Nga... cũng cân nhắc các lợi ích nên chưa quyết định đầu tư vào BSR. 

"Quan điểm của BSR là tiếp tục song song hai việc, đó là tìm kiếm đối tác chiến lược, trong đó có các đối tác trong nước và cổ phần hóa bằng cách phát hành cổ phiếu ra công chúng" - ông Giang chia sẻ.

Theo ông Lê Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), cho biết PVN đã kế hoạch nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất từ công suất 6,5 triệu tấn/năm lên mức 8,5 triệu tấn/năm vào năm 2021.

Tính từ lúc nhà máy đi vào vận hành chính thức đến nay, tổng sản lượng chế biến đạt trên 37 triệu tấn dầu thô, đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 122.000 tỉ đồng, tổng lợi nhuận đạt trên 4.800 tỉ đồng. Hiện tại, nhà máy đang đáp ứng 30%-40% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu nội địa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm