Giả đi phượt để vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp

(PLO)- Hùng và Ngân đi trên một xe máy lên biên giới Việt-Lào "ngắm cảnh" rồi khi trở về chở thêm 24.000 viên ma túy tổng hợp. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 11-6, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho hay vừa phối hợp với Công an và Hải quan Hà Tĩnh triệt phá thành công chuyên án HT 1221.2, qua đó bắt hai đối tượng đang vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến).

Ngân và Hùng bị bắt cùng chiếc ba lô chứa ma túy.

Ngân và Hùng bị bắt cùng chiếc ba lô chứa ma túy.

Hai nghi phạm bị bắt giữ là Nguyễn Đình Hùng (29 tuổi, trú xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, Nghệ An) và Ngô Thị Ngân (28 tuổi, trú phường Lê Mao, TP Vinh, Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho hay, Hùng và Ngân đóng giả đi phượt bằng xe máy và chạy thẳng lên khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Khi cặp đôi này trở về thì bị lực lượng của Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) và Hải quan Hà Tĩnh khống chế, bắt giữ.

Tang vật 24.000 viên ma túy tổng hợp được thu giữ.

Tang vật 24.000 viên ma túy tổng hợp được thu giữ.

Kiểm tra trong ba lô của cặp đôi này, lực lượng chức năng thu giữ 24.000 viên ma túy tổng hợp.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Hùng, Ngân khai nhận mua số ma túy trên tại Lào rồi cắt rừng, vận chuyển về quê để để tiêu thụ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm