Giả mạo giấy tờ nhắm vào văn phòng công chứng

Nếu không, tình trạng này sẽ lây lan, ảnh hưởng đến hoạt động công chứng trên địa bàn TP” - ông Phạm Văn Bá, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP, khuyến cáo trong buổi giám sát tình hình thực hiện hoạt động công chứng tại Phòng Công chứng quận Tân Bình ngày 1-9.

Qua ba cuộc giám sát tại Phòng Công chứng số 1, số 5 và quận Tân Bình, Ban Pháp chế ghi nhận 15 trường hợp lừa đảo, giả mạo giấy tờ của các đối tượng đến giao dịch công chứng tại các đơn vị này. Đặc biệt, đối tượng lừa đảo thường nhắm đến các đơn vị mới mở, ít kinh nghiệm. Theo ông Bá, cơ quan chức năng cần có hình thức xử lý nghiêm để răn đe tội phạm, đồng thời cảnh báo các bên liên quan đề phòng và có cách ứng phó kịp thời nhằm hạn chế rủi ro.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm