Giá than tăng khiến chi phí sản xuất điện tăng 4.600 tỉ

Chiều 3-1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự hội nghị.

Ông Đặng Hoàng An, Tổng Giám đốc EVN, cho biết việc giá than trong nước vừa tăng thêm 7% từ ngày 24-12-2016 sẽ khiến chi phí sản xuất điện của năm 2017 tăng thêm 4.620 tỉ đồng.

Theo ông An, các vấn đề liên quan đến chi phí đầu vào của sản xuất điện đã tăng liên tục từ năm 2015 nhưng chưa được cân đối trong giá điện. Cùng với đó, việc thu xếp vốn gặp khó khăn do Chính phủ hạn chế việc bảo lãnh vay vốn trong khi tập đoàn và các đơn vị đã vượt ngưỡng vay.

Đặc biệt, EVN sẽ gặp phải một số thách thức trong năm 2017. Đó là sản lượng điện sản xuất của EVN chỉ chiếm 43,5% nên việc đảm bảo cung ứng điện phụ thuộc lớn vào các nhà máy điện ngoài EVN. Ngoài ra nguồn điện chạy dầu dự kiến huy động lên tới 2,2 tỉ kWh sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính của EVN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm