Gia tộc Ampatuan ở Philippines vũ trang hơn cảnh sát

Tài liệu bị rò rỉ hồi cuối năm 2009 nói trên miêu tả phạm vi hoạt động của dòng tộc Ampatuan - vốn bị tình nghi là đã thực hiện một cuộc thảm sát chính trị đẫm máu nhất tại Philippines, là khu vực Mindanao ở miền Nam.

Các thành viên chủ chốt của dòng tộc này và đội quân bảo vệ của họ hiện đang bị xét xử vì tội sát hại 57 người tại Mindanao hồi năm 2009.

Tài liệu có đoạn: "Chúng tôi ước tính gia tộc Ampatuan duy trì đội quân bảo vệ lên tới 2.000 người - họ được vũ trang hùng hậu hơn cả cảnh sát và quân đội."

Trong khi đó, một bức điện tín khác cho hay: "Giới chức chính phủ đã phải kinh ngạc trước quy mô các kho vũ khí và sức mạnh của số vũ khí" mà họ phát hiện được của dòng tộc Ampatuan.

(Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm