Giá vàng đang khiến người mua lỗ gần 4 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới đang biến động khá mạnh khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), ông Jerome Powell thừa nhận rằng lạm phát đã lan rộng và đang tăng cao. 

Phiên giao dịch hôm nay (2-12), giá vàng thế giới duy trì ở mức 1.778 USD/ounce, tương đương 49,1 triệu đồng. Đây là mức giá thấp khi áp lực lạm phát gia tăng, chứng khoán lao dốc. Vàng vẫn không lên giá mạnh vì lợi suất trái phiếu đang tăng mạnh đã gây sức ép đẩy giá vàng xuống thấp.

Ông Charlie Ripley, chuyên gia phân tích vàng Quỹ Allianz Investment Management nhận định, lạm phát nóng hơn cùng với bối cảnh kinh tế mạnh mẽ có thể khiến FED sớm chấm dứt chương trình mua trái phiếu vào quý 1-2022. Vì vậy vàng vẫn có khả năng tăng giá cao trong thời gian đến.

Tuy nhiên, theo Gold Price, với mức giá vàng hiện nay thì người mua lỗ đến 134 USD/ounce, tương đương 3,7 triệu đồng/lượng nếu nắm giữ vàng trong 6 tháng qua. 

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC ở chiều mua vào hiện giao động quanh mức 59,90 triệu đồng/lượng và 60,66 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm