Giá vàng đang rớt mạnh, dự báo chỉ còn 45,9 triệu đồng

Phiên giao dịch hôm nay (4-1), giá vàng thế giới lao dốc xuống 1.804 USD/ounce, tương đương 50,1 triệu đồng/lượng. So với phiên hôm qua, giá vàng mất đến 24 USD/ounce, tương đương 667 ngàn đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, giá vàng giảm mạnh vì sự lấn át của thị trường chứng khoán. Thị trường này đang mang lại lợi nhuận tốt cho các nhà đầu tư. Đặc biệt các thông tin tốt hơn về biến thể Omicron có triệu chứng nhẹ hơn so với dự báo, qua đó, các quốc gia đã không thực hiện việc giãn cách xã hội.

Bà Bob Haberkorn, chuyên gia phân tích vàng Quỹ RJO Futures, cho biết lợi suất tăng, đồng USD mạnh hơn và tâm lý rủi ro được cải thiện đang thúc đẩy thị trường chứng khoán gây áp lực lên thị trường vàng.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia kinh tế Ngân hàng UBS (Thuỵ Sĩ), cho biết lãi suất tăng và lạm phát giảm trong suốt năm 2022 tại Mỹ có thể đè nặng lên vàng. Giá vàng được dự báo sẽ rớt xuống 1.650 USD/ounce (tương đương 45,9 triệu đồng/lượng) vào cuối năm nay.

Do giá vàng thế giới suy giảm nên giá vàng trong nước đang treo ở mức giá 61,5 triệu đồng/lượng.

CNBC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm