Giá vàng sụp đổ, mất 1,5 triệu đồng/lượng

(PLO)- Giá vàng chao đảo vì thị trường tài chính đang hỗn loạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay (14-6), giá vàng thế giới rơi mạnh chỉ còn 1.817 USD/ounce, tương đương 51,3 triệu đồng/lượng. So với phiên hôm qua, vàng mất đến 1,5 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia phân tích của Ngân hàng TD Securities (Canada) cho biết, lạm phát đang tăng nóng, do đó, thị trường dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng mạnh lãi suất.

Vào ngày thứ 4 tới, Fed có khả năng công bố nâng lãi suất thêm 0,5% trong tháng 6 và tiếp tục duy trì mức này trong tháng 7.

Thậm chí, thị trường còn kỳ vọng Fed sẽ nâng lãi suất lên 0,75% vào tháng 9 để chống lạm phát.

"Việc tăng lãi suất liên tục của Fed sẽ gây áp lực lên giá vàng. Do đó, vàng được dự báo có thể rớt dưới mốc 1.800 USD/ounce" - Ngân hàng TD Securities đánh giá.

Theo các chuyên gia, thị trường tài chính hiện đang khá hỗn loạn trước tin tức Fed sẽ mạnh tay nâng lãi suất. Hệ quả là đồng Bitcoin lao dốc, thị trường chứng khoán toàn cầu đỏ lửa. Tuy nhiên, đồng USD và lợi suất trái phiếu lại tăng giá trị mạnh đã dẫn đến tình trạng bán tháo vàng của giới đầu tư.

J.P. Morgan cho biết vàng đang giảm giá mạnh vì bị giằng co bởi tác động chính sách tiền tệ sắp đến của Fed. Vàng chỉ có thể tăng giá trở lại nếu nền kinh tế đi vào suy thoái.

Sáng nay, vàng trong nước cũng giảm giá theo xu hướng giảm của vàng thế giới. Vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 55,1 và 68,7 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, vàng PNJ giảm 100.000 đồng/lượng, còn vàng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, giá vàng SJC vẫn đang cao hơn vàng thế giới là 17,4 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm