Giá vàng tăng, người mua vẫn lỗ 2,8 triệu đồng/lượng

 Video: Giá vàng tăng, người mua vẫn lỗ 2,8 triệu đồng/lượng
Phiên giao dịch hôm nay (13-12), giá vàng thế giới chạm mốc 1.785 USD/ounce, tương đương 50 triệu đồng/lượng. Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC lên mức khoảng 61,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đắt hơn thế giới khoảng hơn 11 triệu đồng/lượng.

Bà Katherine Judge, chuyên gia kinh tế Ngân hàng CIBC (Canada), nhận xét  lạm phát của Mỹ đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ qua. Mặt khác, việc kiểm soát lạm phát trở nên rất khó khăn do biến thể Omicron lan rộng toàn cầu và làm gián đoạn sản xuất dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đẩy giá hàng hóa tăng mạnh.

"Do đó, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể phải tăng lãi suất vào tháng 6-2022. Thị trường vàng đã phản ứng tích cực với xu thế lạm phát tăng nóng", bà Katherine Judge nói.

Một cuộc khảo sát của Kitco cho thấy có đến 12/13 nhà phân tích dự báo giá vàng có thể tăng hoặc đi ngang tuần này.

Các chuyên gia phân tích của Ngân hàng Société Générale (Pháp) đánh giá, giá vàng đã gặp khó khăn trong suốt năm 2021, nhưng với việc lạm phát tăng, dẫn đến lãi suất thực âm đang đem đến môi trường hoàn hảo cho vàng tăng giá. Giá vàng có thể tăng mạnh trong quý đầu tiên của năm 2022 với dự đoán là 1.945 USD/ounce.

Hiện nay, dù giá vàng đã nhích lên, nhưng người mua vàng vẫn đang lỗ. Theo Gold Price, người mua vàng trong 6 tháng trước và nắm giữ đến nay đang lỗ đến 101 USD/ounce, tương đương 2,8 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm