Giá vàng trong nước tăng trở lại

Tại TP HCM, niêm yết mua vào SJC từ 43,15 triệu đồng hôm qua nhảy lên 43,20 triệu đồng vào 8h54. Còn tại Hà Nội, giá mua vàng của Tập đoàn DOJI còn cao hơn ở 43,32 triệu đồng tính đến 9h15, tăng 120.000 đồng so với hôm qua.

Giá vàng trong nước tăng trở lại ảnh 1
Chuyên gia thế giới cho rằng giá vàng sẽ đạt mức cao 2.000 USD vào nửa đầu năm sau. Ảnh: Công Tâm
Chiều bán vàng tăng nhẹ hơn, chỉ 20.000 đồng tại Tập đoàn DOJI lên 43,42 triệu đồng. So với đầu tuần, mỗi lượng vàng đã mất 250.000 đồng một lượng. DOJI cho biết lực mua và bán vàng hiện ở mức cân bằng, với tổng lượng giao dich ở mức 1.300 lượng vào hôm qua. Hôm qua, thị trường vàng quốc tế giảm nhẹ sau chuỗi tăng 4 ngày liên tiếp. Đến sáng nay, giá tiếp tục đi xuống, giảm 2,40 USD tính đến 9h30 theo giờ Hà Nội, còn 1.657,30 USD. Bản báo cáo Vàng thường niên của hãng Thomson Reuters hôm qua đã đưa ra dự đoán thị trường vàng có thể về 1.550 USD trong hơn 2 tháng nữa. Tuy nhiên, sau đó giá sẽ quay lại đỉnh cao kỷ lục cũ của năm ngoái vào cuối năm nay. Theo báo cáo trên, nhu cầu đầu tư vàng toàn cầu nhìn chung đã giảm trong năm 2012, tuy nhiên lực mua vàng vật chất dưới dạng vàng thỏi vẫn mạnh mẽ, dần đầu là các ngân hàng trung ương. Nhu cầu vàng trang sức giảm nhẹ. Ngược lại, lượng vàng khai thác đã tăng trong thời gian vừa rồi. Tuy về ngắn hạn giá có thể đi xuống, nhưng về trung hạn xu hướng tăng vẫn là chủ yếu, với mốc 2.000 USD có thể đạt được vào nửa đầu năm sau, báo cáo của GFMS nhận định.
Theo Thanh Bình (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm