Giá vàng vừa mất 900.000 đồng/lượng

(PLO)- Giá vàng rớt vì dữ liệu việc làm của Mỹ vừa công bố tốt lên một cách kinh ngạc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch sáng nay (6-8), giá vàng thế giới rớt mạnh xuống 1.766 USD/ounce, tương đương 50,2 triệu đồng. So với phiên hôm qua, giá vàng đã mất đến 900.000 đồng/lượng.

Giá vàng rớt vì dữ liệu việc làm của Mỹ vừa công bố tốt lên một cách kinh ngạc. Theo đó, Cục Thống kê lao động Mỹ cho biết đã có 528.000 việc làm đã được tạo ra trong tháng 7, cao hơn kỳ vọng trước đó là 250.000 việc làm. Đồng thời, báo cáo cũng ghi nhận mức tăng lương vững chắc.

Các nhà phân tích cho rằng báo cáo việc làm tháng 7 đã làm thay đổi tâm lý thị trường khi các nhà đầu tư kỳ ​​vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lập trường chính sách tiền tệ tích cực trong tháng 9 mà sẽ tăng mạnh lãi suất lên 0,75%.

Môi trường lãi suất cao này sẽ đưa vàng lao dốc với khả năng lao xuống 1.700 USD/ounce.

Sáng nay (6-8), vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường trong nước là 53,7 và 67,6 triệu đồng/lượng. Vàng SJC đang cao hơn vàng thế giới 17,4 triệu đồng một lượng.

Tổng hợp, ảnh: CNBC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm