Giá xăng A95 có thể trở về mốc 25.000 đồng/lít?

(PLO)- Suy thoái kinh tế có thể đẩy giá dầu thô toàn cầu lao dốc mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bloomberg mới đây dẫn báo báo của các phân tích JPMorgan cho rằng giá dầu toàn cầu có thể vọt nếu các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu khiến Nga cắt giảm sản lượng để trả đũa. Cụ thể nếu Nga cắt giảm 3 triệu thùng/ngày, giá dầu tại thị trường London có thể bị đẩy lên mức 190 USD/thùng; trong kịch bản tồi tệ nhất là cắt giảm 5 triệu thùng/ngày thì giá dầu có thể vọt lên 380 USD/thùng.

Tuy nhiên, trong báo cáo mới phát hành, Ngân hàng Citigroup (Mỹ) dự báo, giá dầu thô có thể giảm xuống 65 USD/thùng vào cuối năm nay và xuống còn 45 USD/thùng vào cuối năm 2023 nếu thế giới bước vào thời kỳ suy thoái kinh tế dẫn đến nhu cầu nhiên liệu giảm sút.

"Các bằng chứng lịch sử thường cho thấy, giá dầu trở nên rất tiêu cực khi suy thoái kinh tế diễn ra" - các chuyên gia phân tích của Citigroup nói.

Nếu các giả định này thành hiện thực thì giá xăng trong nước có thể rớt mạnh xuống 25.000 đồng/lít vì vào tháng 2-2021, khi giá dầu thô chạm mức 65 USD/thùng thì giá xăng A95 giảm chỉ còn 24.360 đồng/lít.

Ông Ed Morse, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu Ngân hàng Citigroup nhận định, dầu hiện nay đang được định giá quá cao, đáng lẽ chỉ ở mức 70 USD/thùng.

Phiên giao dịch hôm nay (6-7), giá dầu WTI có lúc đã rớt xuống dưới mốc 100 USD/thùng. Nguyên nhân là do thị trường bắt đầu lo lắng về việc các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới tăng mạnh lãi suất để chế ngự lạm phát. Điều này có thể thúc đẩy suy thoái kinh tế đi nhanh hơn.

Theo các chuyên gia, giá xăng trong nước hiện nay cũng có thể rớt xuống mức 25.000 đồng/lít nếu các loại thuế phí hiện có trong xăng tạm thời không được tính vào.

Bloomberg

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm