Cán đích ở vị trí thứ năm, Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp) tiếp tục thống trị đường đua khi xuất sắc ôm trọn cả ba danh hiệu cá nhân gồm áo vàng (thành tích 7 giờ 52’18”), áo xanh lẫn áo đỏ trong khi Domesco Đồng Tháp (23 giờ 39’45”) vẫn trụ vững ở ngôi nhất đồng đội.

Lê nguyệt Minh rút thắng tại mức đến trước người anh Lê Văn Duẩn nửa vành xe. Ảnh: QL
Nếu áo vàng gần như khó vuột khỏi tay Tấn Hoài thì ở giải áo đỏ, tay đua Đồng Tháp phải cạnh tranh dữ dội với Nguyễn Thành Tâm (BVTV An Giang, kém 1 điểm) trên đỉnh Cổng Trời và Tằng Quái.
Ở giải áo xanh, khoảng cách kém Tấn Hoài 8 điểm rất khó cho Lê Văn Duẩn lật ngược thế cờ bởi lộ trình nhiều đèo, dốc không phải là lợi thế của tay đua Suntek Sao Việt TP.HCM.
Nếu ôm đồm, khả năng Domesco Đồng Tháp mất cả chì lẫn chài ở giải đồng đội vẫn có thể xảy ra tại chặng đua cuối mang tính quyết định đến các danh hiệu chung cuộc.
MINH QUANG
Chặng thi đấu thứ tư dài 32 km nữ, hai tay đua CTNMT Bình Dương Nguyễn Thùy Dung đánh bại Võ Thị Phương Phi và Nguyễn Thị Thật (GHNT An Giang) giành chiến thắng chặng. Kết quả sau bốn chặng thi đấu, Nguyễn Thị Thật thâu tóm hai danh hiệu áo vàng, áo xanh trong khi CTNMT Bình Dương dẫn đầu ngôi nhất đồng đội. Ở chặng đua thứ năm, các tay đua nữ tranh tài lộ trình 82 km từ Tuần Giáo lên Điện Biên vượt đèo Tằng Quái. |