Đạo diễn Tom & Jerry qua đời

Đạo diễn Gene Deitch của bộ phim hoạt hình Tom & Jerry nổi tiếng cả thế giới đột ngột qua đời tại nhà riêng ngày 16-4 mà không rõ nguyên nhân.

Đạo diễn Gene Deitch (1924-2020). Ảnh: Tư liệu

Gene Deitch là đạo diễn phim hoạt hình Tom & Jerry 13 tập của hãng MGM từ năm 1961 đến 1962, khi đó ông đã 37 tuổi.

Tom & Jerry nổi tiếng trên toàn thế giới với hình ảnh Mèo và Chuột khiến thiếu nhi yêu thích xem đi xem lại nhiều lần.

Đạo diễn Gene Deitch đột ngột ra đi để lại nhiều thương tiếc cho người hâm mộ. 

Tiểu sử đạo diễn Gene Deitch

Đạo diễn Gene Deitch, tên đầy đủ là Eugene Merrill Deitch, sinh ngày 8-8-1924 tại Chicago, Illinois, Mỹ.

Ông Deitch từng làm việc cho North American Aviation - nhà sản xuất hàng không vũ trụ lớn của Mỹ với công việc vẽ bản thiết kế máy bay.

Năm 1943, ông trải qua khóa đào tạo phi công nhưng bị viêm phổi nên không thể hoàn thành.

Năm 1955, ông Deitch học việc tại xưởng phim hoạt hình United Productions of America (UPA), rồi trở thành giám đốc sáng tạo của Terrytoons (xưởng phim hoạt hình có trụ sở ở New York), tạo ra các nhân vật như Sidney the Elephant, Gaston Le Crayon và Clint Clobber.

 Sau đó, ông thành lập công ty riêng Gene Deitch Associates, Inc. tại New York.

Đạo diễn Tom & Jerry qua đời ảnh 3Đạo diễn Gene Deitch thời trẻ. Ảnh: Tư liệu

Ông gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Nổi tiếng nhất là đạo diễn cho 13 tập phim Tom & Jerry của hãng MGM từ năm 1961 đến 1962. Trước đó, ông giành giải Oscar cho “Phim hoạt hình ngắn hay nhất” vào năm 1960 với tác phẩm Munro.

Năm 1964, ông tiếp tục được đề cử Oscar cho Here’s Nudnik and How to Avoid Friendship.

Năm 2004, ông nhận được giải thưởng Winsor McCay vì đóng góp trọn đời cho hoạt hình.

Năm 1964, ông kết hôn với nhà sản xuất Zdenka Najmanová và có ba người con với vợ đầu, tất cả đều nối nghiệp cha.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm