Diêm Vương 'Tây du ký' 1986 qua đời

Bộ phim Tây du ký bản kinh điển năm 1986 của đạo diễn Dương Khiết với sự góp mặt của dàn diễn viên gạo cội như Lục Tiểu Linh Đồng vai Tôn Ngộ Không, Mã Đức Hoa trong vai Trư Bát Giới... 

Nghệ sĩ Lưu Giang vai Diêm Vương.

Tuy nhiên, có những vai phụ cũng góp phần làm nên tên tuổi bộ phim, trong đó có sự góp mặt của diễn viên Lưu Giang vai Diêm Vương (vị thần cai quản địa ngục). 

Một cảnh trong phim Tây du ký khi Diêm Vương bị Tôn Ngô Không quậy phá địa giới.

Hình ảnh Diêm Vương xuất hiện không nhiều nhưng với phân cảnh Tôn Ngộ Không xóa sổ Nam Tào, quậy phá địa ngục khiến Diêm Vương hốt hoảng đã khiến người xem ấn tượng mạnh với Diêm Vương.

Diễn viên gạo cội Lưu Giang với vai Diêm Vương và Hồ Hán Tam (bên phải)

Ông vào vai Diêm Vương phần 2 năm 2000 khi đã 75 tuổi nhưng vẫn hết mình với vai diễn.

Diễn viên Lưu Giang qua đời ngày 1-5 do căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến, hưởng đại thọ 96 tuổi.

Diễn viên Lưu Giang

Diêm Vương 'Tây du ký' 1986 qua đời ảnh 4

Diễn viên Lưu Giang sinh năm 1925 tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Ông yêu thích văn học và nghệ thuật từ khi còn nhỏ.

Năm 16 tuổi, ông bắt đầu đi diễn kịch nhưng đến 33 tuổi mới chuyển sang đóng phim, chuyên trị các vai phản diện.

Ông được biết đến với các vai Hồ Hán Tam trong Ngôi sao đỏ lấp lánh, Diêm Vương trong Tây du ký... Tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của ông Lưu là Phi việt lão nhân viện vào năm 2012 (Theo TPO).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm