MC Dương Lâm bị tiền bối cà khịa chuyện livestream bán hàng

Lê Dương Bảo Lâm không những là cái tên vô cùng quen thuộc trong làng hài Việt mà anh còn xuất hiện nhan nhãn trên mạng xã hội với những màn live stream bán hàng thu hút hàng nghìn người xem.

Nam diễn viên từng chia sẻ rằng anh thích và tự hào với việc bán hàng bởi nó có thể mang lại kinh tế giúp anh thực hiện và theo đuổi ước mơ diễn xuất.

Lê Dương Bảo Lâm đã trở thành biểu tượng cho việc bán hàng livestream.

Lê Dương Bảo Lâm. Ảnh: Chụp từ màn hình

Tham gia Lò võ tiếu lâm 2020 với vai trò MC, Dương Lâm nhiều lần bị anh chị tiền bối lấy việc bán hàng livestream của mình ra để cà khịa cho vui và giải tỏa căng thẳng cho thí sinh.

Nam diễn viên hài từng chia sẻ anh không hề thấy phiền hay chạnh lòng khi mọi người nói về công việc của mình.

Ở tập 7 có sự tham gia tranh tài của môn sinh Trường Phúc với những kịch bản được viết và dàn dựng từ chính nguồn cảm hứng công việc hằng ngày của mình – một thợ xăm nghệ thuật.

Trong tiểu phẩm của mình, chàng thợ xăm gợi ý nếu con trai thất tình mà rơi lệ thì hãy xăm một con cá sấu và một con hổ bởi đàn ông mà khóc chỉ vì tình yêu thì thật đáng xấu hổ.

Hay muốn bán livestream thành công thì xăm ngón tay và con mắt. Vì ngón tay tượng trưng cho nút like và con mắt tượng trưng cho người xem, xăm càng nhiều buôn bán càng đắt.

Thí sinh Trường Phúc. 

Nghe phần lý giải ý nghĩa hình xăm của Trường Phúc, Việt Hương hài hước nói: “Nếu em có bán livestream thì xăm nguyên cái mặt Lê Dương Bảo Lâm vô là bán còn đắt khách hơn nữa đó”.

Màn chọc ghẹo của Việt Hương khiến MC Dương Lâm ngượng đến đỏ mặt.

Xuất hiện ở tập 8, Thành Tuấn tham gia với vai trò trợ diễn cho thí sinh Hải Cơ trong tiểu phẩm Duyên số.

Anh chàng vào vai một người đàn ông bế tắc tìm đến cái chết để giải thoát cho mình nhưng lại gặp ngay bà bán hàng rong ngăn cản để… xin đồ.

Thí sinh Trần Hải Cơ và trợ diễn Thành Tuấn.

Mới học nghề chưa bao lâu nên Thành Tuấn chưa có được xéo sắc trong cách diễn.

Sau phần thi, biết Thành Tuấn có đam mê làm MC nên Việt Hương khuyên: “Bạn diễn mặt hiền quá à, phải tự tin lên nha. Nếu bạn muốn làm MC phải bắt chước Dương Lâm nè, cái mặt ác dễ sợ ác luôn đó".

Nghe đàn chị nói vậy, MC Dương Lâm liền biểu diễn gương mặt ác của mình kèm lời rao đặc trưng lúc livestream: “Mọi người ơi, mọi người ơi! Mua lượt đi, mua lượt đi.

Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Dừng chân đứng lại nơi đây, mua một lượt tốn một triệu đồng thôi mọi người".

Nhờ màn tấu hài của nam MC khiến bầu không khí ở trương quay bớt nặng nề và thêm phần vui vẻ.

Thí sinh Minh Dũng và trợ diễn.

Thí sinh Minh Dũng xuất hiện ở tập 10 với lối diễn xuất hài hước pha chút hóm hỉnh nên khá dễ dàng chinh phục được sự thu nạp của các vị giám khảo ở hai vòng đầu tiên.

Trước khi bước sang hiệp 3, anh chàng được MC Dương Lâm gợi ý mua thêm những quyền hỗ trợ.

Tuy nhiên, Minh Dũng một mực từ chối. Cao thủ Trung Dân chọc quê nam MC: “Buôn bán giá thách quá ai mà người ta mua". 

Minh Dũng điềm đạm trả lời: “Dạ, tại em muốn để dành cho những vòng sau hẳn mua".

Dương Lâm lập tức nổi máu xéo sắc: “Em nghĩ em có cơ hội được vào vòng sau sao? Để coi em diễn tới đâu". 

Giám khảo Trung Dân lên tiếng phản đối: “Trời ơi, MC gì mà áp bức người chơi, lên ghế giám khảo ngồi luôn đi nè".

Thí sinh Nguyễn Trung Huy.

Ở tập 12, MC Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục bị dàn giám khảo nhắc nhở về cách làm MC.

Cụ thể, ở tập này có sự xuất hiện của thí sinh Nguyễn Trung Huy. Với gương mặt vạn người mê, body sáu múi và giọng hát ngọt ngào, Trung Huy đang là chàng nam thần nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Khi vừa bước ra sân khấu, thí sinh này đã nhận ngay sự không hài lòng của MC Dương Lâm: “Nhìn em thì đẹp trai, tự tin với hát hay đó. Thậm chí còn đẹp hơn anh, hát hay hơn anh nhưng không biết diễn thì như thế nào thôi đó".

Lập tức cao thủ Trung Dân lên tiếng: “Thôi, làm MC nên bỏ bớt cái tính xéo sắc đi nha. Mới vào là gây áp lực cho thí sinh rồi".

Thí sinh Lâm Tấn Phúc cùng bạn diễn.

Cũng trong tập này có sự tham gia tranh tài của thí sinh Lâm Tấn Phúc.

Trong tiểu phẩm đầu tiên Bạn thân, với thời lượng chỉ có 90 giây nhưng Tấn Phúc đã dành hơn 70% thời lượng chỉ để hát bài Chúc mừng sinh nhật.

MC Dương Lâm cau có: “Muốn cứu mà cứu không nổi luôn đó, tiểu phẩm của em nặng đô quá luôn đó.

Nghệ sĩ Hoàng Sơn chia sẻ: “Chú rất thích nụ cười của con, cái miệng rất là đẹp, rất duyên. Lê Dương Bảo Lâm là dẹp, cất vô tủ luôn.

MC Dương Lâm thắc mắc: “Vậy nụ cười em giả trân luôn hả anh Hoàng Sơn?”. 

 Nam nghệ sĩ đáp lời: “Không phải giả, mà tại em làm răng sứ nó sáng quá che mất đi nụ cười của em".

Câu nói sặc mùi cà khịa của nghệ sĩ Hoàng Sơn khiến toàn bộ khán giả trong trường quay cười ha hả. 

Xuất hiện ở tập 20, nghệ sĩ Quốc Thuận là giám khảo khách mời tiếp theo của chương trình.

Anh chia sẻ mục đích tới Lò võ tiếu lâm 2020 chính là: “Tìm những gương mặt mới đẹp trai, giỏi võ để tham gia dự án phim hành động”.

MC Dương Lâm liền chớp lấy cơ hội, giới thiệu bản thân: “Em nè anh, em cũng đẹp cũng giỏi võ lắm”.

Quốc Thuận nhân cơ hội chặt chém: “Gương mặt em là gương mặt kỳ, gương mặt lạ”.

Vừa đấm vừa xoa, Quốc Thuận cho rằng mặt Dương Lâm hơi kỳ nhưng cũng đẹp tài sắc vẹn toàn.

Nam MC khá ưng ý với lời khen của đàn anh thì liền đứng hình thêm vài giây sau đó khi bị Quốc Thuận tiếp tục soi mói nhan sắc: “Đẹp cũng có đẹp nhưng cũ quá vì ngày nào cũng livsstream bán hàng. Nhìn rất cũ luôn”.

MC Lê Dương Bảo Lâm.

Lò võ tiếu lâm 2020 khép lại đã gặt hái được những thành công nhất định trong đó có phần góp sức không nhỏ của MC Dương Lâm cùng dàn giám khảo quyền lực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm