Nghệ sĩ Hoài Linh, Việt Hương đoạt Huy chương vàng Liên hoan Kịch nói Toàn quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm bế mạc Liên hoan vừa diễn ra tối qua (17-1) tại TP.HCM để lại nhiều cảm xúc cho người tham dự sau hơn 10 ngày diễn ra (từ ngày 3 đến 17-1).

Vượt dịch bệnh, 20 đơn vị nghệ thuật đã mang đến nhiều vở diễn thực sự chạm đến cảm xúc của người xem, phần nào thoả cơn khát nghệ thuật sau gần một năm trời đằng đẵng sân khấu đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19.

Nghệ sĩ Hoài Linh và Việt Hương trong vở Lạc giữa biển người. Ảnh: LÝ VÕ PHÚ HƯNG

40 diễn viên được trao HCV trong Liên hoan Kịch nói Toàn quốc lần này. Bên cạnh nghệ sĩ Hoài Linh, Việt Hương, có: NSƯT Ngọc Trinh,  NSƯT Tuyết Thu, Lê Giang, Nam Thư, Võ Ngọc Thi, Gia Bảo, Vân Anh, Kim Phượng, Ái Như, NSƯT Thành Hội, Thanh Tuấn, NSƯT Mỹ Uyên, NSND Hoàng Yến, Võ Tấn Phát, Lê Lộc, Lan Anh, Thái Kim Tùng…

Ban tổ chức cũng đã trao HCB cho 46 diễn viên như: NSƯT Hạnh Thuý, Minh Dự, NSƯT Trịnh Kim Chi, NSƯT Cát Tường, Hoàng Phi, Kim Đào, Khương Ngọc…

Có 19 diễn viên dành HCĐ: Trần Ngọc Vàng, Hoàng Thảo, Nam Cường, Lê Khâm, Hoàng Quân, Hữu Tiến…

Nam Thư và các nghệ sĩ giành HCV diễn viên. Ảnh: FB Nam Thư

Tác giả xuất sắc nhất thuộc về nghệ sĩ Nguyễn Thanh Bình vở diễn “Mưa bóng mây. Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về nghệ sĩ Huỳnh Công Duẩn trong vở “Câu hò đất mẹ. Nhạc sĩ xuất sắc nhất thuộc về NSƯT Hồ Văn Thành trong vở Thành phố tình yêu”. Hoạ sỹ xuất sắc nhất thuộc về nghệ sĩ Trần Hồng Vân trong vở “Khúc nguyệt cầm.

Theo kết quả, có 6 vở diễn đạt Huy chương vàng (HCV), 5 vở đạt huy chương bạc (HCB), 8 vở đạt huy chương đồng (HCĐ).

HCV cho 6 vở diễn: Mưa bóng mây (Công ty TNHH giải trí Hero Film), Bao giờ mẹ lấy chồng (Công ty Cổ phần dịch vụ truyền thông quảng cáo Sài Gòn Phẳng), Câu hò đất mẹ, (Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Phiêu Linh), Khóc giữa trời xanh (Công ty cổ phần Sử Việt), Thành Thăng Long thưở ấy (Nhà hát thế giới trẻ- trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM), Thành phố tình yêu (Nhà hát Kịch TP.HCM).

Vở Cuộc hành trình tìm bức chân dung. Ảnh: TOÀN NGUYỄN

Vở Bạch Hải Đường (Sân khấu Hoàng Thái Thanh) giải Bạc. Đây là sân khấu được đầu tư ghi dấu ấn trong lòng nhiều thế hệ bởi những vở diễn nghiêm túc, sự làm nghề tử tế chỉn chu. Ngoài ra Huy chương bạc còn dành cho các vở diễn: Nắng chiều (Công ty TNHH TH Entertaiment), Mảnh vở (Công ty TNHH Dịch vụ và giải trí Lê Nguyễn - Sân khấu Sen Việt), Tình lá diêu bông (Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ- Hội sân khấu TP.HCM) và vở Ngôi nhà trên thuyền (Công ty Cổ phần Sân khấu và Điện ảnh Vân Tuấn).

HCĐ dành cho 8 vở diễn: Sự sống (Công ty TNHH đào tạo truyền thông và giải trí HN Meadia), Lạc giữa biển người (Hội sân khấu TP.HCM), Tấm và Hoàng hậu (Công ty Cổ phần Hồng Hạc), Khúc nguyệt cầm (Công ty cổ phần truyền thông GODI), Ngã rẽ (Công ty cổ phần sân khấu và điện ảnh Vân Tuấn), Chuyện làng (Hội sân khấu TP.HCM), Bluse trắng (Sân khấu Trịnh Kim Chi), Bến mười ba (Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP.HCM).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm