Trấn Thành xót xa khi Phương Thanh kể về chuyến tàu định mệnh

Tập 15 chương trình Ca sĩ thần tượng lên sóng THVL1 với phần thi của thí sinh Cẩm Tiên – cô gái hóa thân thành ca sĩ Phương Thanh

Cẩm Tiên khiến cả trường quay “nín thở” khi cất tiếng hát những câu đầu tiên: “Giã từ dĩ vãng trôi đi mùa xuân ấm áp tình đầu…” .

Trấn Thành khen Cẩm Tiên và tuyên bố “Thi như em mới nên thi”. Ảnh: CTCC

Liền sau đó, Trấn Thành nhắm nghiền mắt rồi quơ tay quơ chân, bản chính Phương Thanh thì chăm chú lắng nghe và hát theo, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng lắc lư theo từng lời hát.  

Nói về ca khúc Giã từ dĩ vãng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam còn khơi gợi bộ phim cùng tên cách đây 23 năm.

Phương Thanh thừa nhận mình có cùng hoàn cảnh giống bộ phim, từ nhỏ cô đã phải tha hương cùng với bố trên một chiếc tàu chợ.

Phương Thanh bồi hồi nhớ lại: “Lúc đó Phương Thanh chỉ mới 4 tuổi, gia đình chia đôi, mẹ đi trước với anh chị, còn Phương Thanh đi sau với bố. Chỉ biết rằng lúc đó còn quá bé và trên một chiếc tàu mà ngày mai mình sẽ tới đâu.

Ngày xưa phải nhảy tàu chứ không có tiền mua vé, bố cho Phương Thanh lên trước và sẽ tìm đường lên sau. Chỉ cần 4 5 giờ sáng mà bố không lên chuyến tàu đó thì không biết Phương Thanh có là Phương Thanh hay không…”

Cẩm Tiên ứng cử viên nặng ký Ca sĩ thần tượng.

Ngay lúc này MC Nguyên Khang mời ca sĩ Phương Thanh lên sân khấu song ca cùng với Cẩm Tiên.

Được hát với thần tượng Phương Thanh, Cẩm Tiên vô cùng hạnh phúc.

Cẩm Tiên, Phương Thanh cùng hát 'Giã từ dĩ vãng' của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung. Nguồn: THVL1/YouTube 

Cả Phương Thanh và Cẩm Tiên cùng phiêu Giã từ dĩ vãng khiến trường quay lắc lư theo. Đây là màn thể hiện mang lại cảm xúc hoài niệm giữa quá khứ và hiện tại dâng lên trong lòng khán giả với Giã từ dĩ vãng

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm