Học trò cưng của NSND Đặng Thái Sơn thắng giải cuộc thi Chopin

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bruce Xiaoyu Liu tốt nghiệp Nhạc viện Montreal và hiện là học trò của NSND Đặng Thái Sơn. Là thí sinh cuối cùng trong Top 12 thí sinh thi lọt vào chung kết, Bruce Xiaoyu Liu đã chơi bản Concerto E-minor, opus 11 với dàn nhạc giao hưởng quốc gia Ba Lan.

"Có thể chơi Chopin ở Warsaw là một trong những điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể tưởng tượng" - Liu nói khi biết rằng mình đã giành giải nhất. Tại cuộc họp báo, nghệ sĩ dương cầm 24 tuổi bày tỏ: "Tôi rất vui vì cuối cùng đã có thể ngủ và dự tiệc".

Trong Top 6 giải thưởng chính, còn có Jun Li Bui cũng là học trò của NSND Đặng Thái Sơn. Kết quả chung cuộc, Chopin 2021 đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Tư, 1 giải Năm và 1 giải Sáu. Trong đó, giá trị giải thưởng lớn nhất là 40 ngàn Euro.

Nghệ sĩ Bruce Liu. Ảnh: Chopin Institute

Diễn ra vòng chung kết từ ngày 2 đến 23-10, cuộc thi Chopin lần thứ 18 - 2021 diễn ra với 87 thí sinh ở độ tuổi từ 17-31, đến từ 18 quốc gia trên toàn thế giới. Năm nay, quốc gia chiếm đa số thi sinh đăng kí tham gia tại cuộc thi này là Trung Quốc, tiếp theo là Ba Lan.

Các giải thưởng đặc biệt được trao cho: Mr Jakub Kuszlik, Poland - người chơi mazurkas hay nhất, Mr Martin Garcia Garcia, Spain - người chơi concerto hay nhất và Mr Alexander Gadjiev, Italy/Slovenia - người chơi sonata hay nhất.

Bruce Xiaoyu Liu trình diễn tại vòng chung kết Chopin 2021. Nguồn: Chopin Institute. 

 Các giải thưởng đặc biệt được trao cho: Mr Jakub Kuszlik, Poland - người chơi mazurkas hay nhất, Mr Martin Garcia Garcia, Spain - người chơi concerto hay nhất và Mr Alexander Gadjiev, Italy/Slovenia - người chơi sonata hay nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm