Lê Bê La mang về hơn 20 triệu cho bà con nông dân

Mở đầu chương trình, chưa thấy MC xuất hiện nhưng hai vị khách mời đã hâm nóng không khí bằng giọng ca ngọt ngào, da diết qua bài hát Ngẫu hứng qua cầu của nhạc sĩ Trần Tiến.

Hát xong cả hai mới ngớ người vì không thấy MC ở đâu cả, cứ ngỡ mình đến nhầm chương trình nên đã phải chạy qua chạy lại hỏi bà con địa phương có mặt ở đó xem đây là chương trình gì khiến không khí trở nên rất vui nhộn.

Đúng lúc đó MC Hiếu Hiền từ cánh gà đi ra, thấy hai vị khách lạ không mời đã tới, lại còn tự nhiên như chủ nhà nên anh chàng bèn đứng đợi ở bên rìa sân.

Thấy vậy, Hà Trí Quang và Lê Bê La vội vàng chạy lại kéo nam MC vào giữa sân nhưng bị Hiếu Hiền rất tay ra và nói Vị trí của tôi là ở đây. Tôi mà đứng chỗ khác là không được nhận lương khiến bà con có mặt cười thích thú.

Chương trình cùng nhau hái lộc.

Khi các thành viên của hai đội bước ra, Hà Trí Quang là người mở đầu tiết mục giới thiệu.

Trong khi nam diễn viên đang nói, hai tay của anh chàng cứ quơ đi quơ lại nên cả Lê Bê La và Hiếu Hiền ở bên nhại theo để cà khịa.

Đến phiên thành viên của đội Hà Trí Quang giới thiệu, cứ thấy ai có kinh nghiệm làm nông trên 30 năm thì cặp đôi nghệ sĩ liền chạy tới ngắt một chút kinh nghiệm trên người họ để đút túi cho mình vô cùng dễ thương.

Điều đặc biệt ở tập 9 Cùng nhau hái lộc là sự đối đầu của hai đội chơi đến từ hai tỉnh khác nhau: Tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang.

Hà Trí Quang đảm nhận vai trò đội trưởng, dẫn dắt đội chơi đến từ tỉnh Long An với tên gọi Đồng lúa Vĩnh Hưng, còn Lê Bê La là người dẫn dắt đội đến từ tỉnh Tiền Giang, lấy tên Thơm nút Gò Công.

Ở phần trò chơi phụ để tìm ra đội chơi trước và giành quyền trợ giúp của Anh Ba Cùng, cả hai đội chơi sẽ dùng một đôi đũa dài để gắp hạt đậu từ trong tô ra.

Trong trong 2 phút đội nào gắp được nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng. Mặc dù chơi đếm gian, nâng số hạt đậu của đội mình lên 60 hạt nhưng đội của Hà Trí Quang vẫn kém đội của Lê Bê La những 26 hạt đậu.

Ở vòng thi Cùng nhau giải đáp, hai đội trưởng phải giơ cao quả bóng và đứng một chân trong lúc các thành viên trả lời câu hỏi.

Trước khi bắt đầu, Lê Bê La dặn dò thành viên đội mình rằng: Nếu gặp câu hỏi khó cứ đảo câu hỏi, khi nào đến câu cuối cùng hẵng sử dụng quyền trợ giúp.

Các thành viên đội Thơm nút Gò Công cũng rất nghe lời đội trưởng của mình. Tuy nhiên, đến câu hỏi số 9, thấy đội trưởng đã đuối sức nên các chú nông dân đã dùng quyền trợ giúp và nói với Lê Bê La: "Thấy em mỏi quá nên anh mới dùng trợ giúp'" khiến cô nàng ấm lòng.

Vòng thứ hai mang tên Vận động liên hoàn, các thành viên sẽ vượt qua các vòng vận động để mang trái cây vào giỏ. Trong vòng 5 phút, đội nào giành được nhiều trái cây hơn sẽ là đội thắng cuộc.

Nhận nhiệm vụ bịt mắt để tìm trái cây, Hà Trí Quang liến thoắng gào thét: Anh đâu rồi anh ơi, Anh ơi trái gì anh ơi khiến khán giả cười ồ.

Kết thúc hai vòng thi đấu, đội Thơm nút Gò Công giành được chiến thắng chung cuộc với số điểm 86. Còn đội Đồng lúa Vĩnh Hưng ghi được 58 điểm và ra về với số tiền 5,8 triệu đồng.

Bước vào vòng cuối cùng Cùng nhau hái lộc, đội Lê Bê La sẽ quay ba lần ở vòng tròn nhỏ để chọn bảng tiền thưởng tương ứng trên vòng tròn lớn.

Các thành viên sẽ lần lượt đu trên cây kim của vòng tròn lớn để hái lộc, nếu rớt xuống sẽ coi như mất lượt. Lê Bê La muốn thử là người đu trên cây kim ở vòng tròn lớn nhưng không may chưa hái được lộc đã bị rơi xuống.

Bước vào những vòng quay chính thức, Lê Bê La muốn chuộc lỗi nên đã xin được đu trên cây kim và lần này cô nàng đã hái được 3 triệu tiền lộc.

Kết thúc ba vòng quay, đội Thơm nút Gò Công đã hái thêm được 12 triệu tiền thưởng, nâng tổng số lên tới 20,6 triệu đồng.

Cùng nhau hái lộc được phát sóng vào lúc 17 giờ 40 Chủ nhật hằng tuần trên kênh THVL1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm