'Nếu anh không phiền' cán mốc triệu view chưa đầy 24 giờ

Mặc dù chưa thể sánh bằng tốc độ “càn quét” của các ca sĩ nhà nghề nhưng nữ diễn viên vẫn hết sức vui vẻ trước thông tin này. Bởi lẽ cô thường tự nhắc bản thân rằng, với một giọng hát còn mới mẻ như mình, sản phẩm âm nhạc đầu tay được đông đảo người xem quan tâm, góp ý đã là thành công to lớn.

MV cán mốc 1 triệu lượt xem sau khi phát hành chưa đến 24 giờ.

“Trước tiên, em xin cám ơn toàn thể quý khán thính giả, người hâm mộ, các anh chị phóng viên cùng đơn vị truyền thông đã yêu thương, đón nhận và hỗ trợ nhiệt tình cho MV Nếu anh không phiền. Bên cạnh đó, em cũng cám ơn anh Yura Po, đội ngũ êkíp phim lẫn đại gia đình KAT đã luôn đồng hành, sát cánh với em suốt mấy tháng qua” - Kaity Nguyễn chia sẻ. Dành thời gian tìm đọc hàng ngàn nhận xét trên mạng xã hội, cô khẳng định mình sẵn sàng đón nhận mọi góp ý bất kể khen chê để rút kinh nghiệm ở nhiều dự án sắp tới.

Các lời khen từ người dùng trên mạng xã hội.

Hiện tại, Nếu anh không phiền đang được cộng đồng mạng đánh giá cực kỳ tích cực. Hầu hết bình luận đều bày tỏ sự bất ngờ bởi chất giọng sáng, dễ nghe nơi Kaity Nguyễn. Không ít đôi tai sành nhạc còn nhận định: Sáng tác do “hitmaker” Lyly chấp bút và bản phối của Only C rất phù hợp với giọng hát, bên cạnh phong cách đáng yêu, nhẹ nhàng mà nữ diễn viên vốn luôn theo đuổi. Hơn nữa, hình ảnh đẹp mắt cộng thêm phần diễn xuất ăn ý giữa cặp đôi chính Kaity - Yura cũng đóng vai trò quan trọng, giúp tổng thể MV ghi điểm mạnh mẽ trong lòng người xem.

Đặc biệt, Kaity Nguyễn cảm thấy rất vui khi được khen là “hát rõ lời”. Do bản thân sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nên cô gặp không ít khó khăn trong vấn đề phát âm tiếng Việt. Vì vậy, trước thời điểm bấm máy MV, nữ diễn viên đã dành nhiều tháng trời rèn luyện cùng giảng viên thanh nhạc để có thể hát tròn vành rõ chữ.

Những góp ý thẳng thắn và chân thành về điểm hạn chế của MV.

Ngoài bao lời ngợi khen, khích lệ, một số người dùng cũng thẳng thắn phân tích vài điểm chưa đạt tại sản phẩm lần này. Đơn cử, mặc dù sở hữu giai điệu dễ thương, đứa con tinh thần của Kaity Nguyễn bị nhận xét là thiếu cao trào, khó lòng gây ấn tượng sâu sắc. Những khán giả kỹ tính khác thì cho rằng Nếu anh không phiền dẫu chỉnh chu, ổn về mọi mặt nhưng lại quá an toàn, chẳng “khoe” được cá tính âm nhạc ở nữ diễn viên. Tuy nhiên, họ sẽ đón chờ và sẵn sàng ủng hộ loạt MV/single kế tiếp từ cô nàng.

Kaity Nguyễn ký tặng fan nhí trong lúc quay MV.

Chưa kể, không chỉ tri ân quý khán thính giả, Kaity Nguyễn còn quyết định tung thêm video hậu trường, chia sẻ tất tần tật quá trình bấm máy dự án. Sau khi theo dõi đoạn clip dưới đây, bạn sẽ thấy Kaity Nguyễn cùng toàn bộ êkíp từng phải làm việc vất vả hơn 18 tiếng mỗi ngày, từ lúc trời vừa hửng sáng cho đến tận nửa đêm. Dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn chẳng hề tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu. Trái lại, cô luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng, thường xuyên động viên, hỗ trợ bạn diễn Yura Po bắt nhịp để thể hiện những phân cảnh lãng mạn ngọt ngào.

Clip hậu trường Nếu anh không phiền:

“Em muốn êkíp có thể làm việc thoải mái, không bị căng thẳng hay ràng buộc gì hết” - Kaity Nguyễn bộc bạch. Do đó, cô liên tục khuyến khích mọi người hãy cùng mình nhún nhảy và ca hát theo điệu nhạc. Hành động ấy vừa giúp xua tan nỗi mệt mỏi, vừa giúp bản thân nữ diễn viên lẫn nam chính dễ dàng hòa nhập vào bầu không khí MV. Vì vậy, dù chỉ là sản phẩm lấn sân nhưng chúng ta vẫn cảm nhận được Kaity Nguyễn đã đặt vào đấy 100% tâm huyết, mong muốn tạo nên một đứa con tinh thần thật chất lượng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm