Hoa hậu Thùy Tiên trao tặng 4 bộ trang phục cho Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là bốn bộ trang phục đặc biệt góp phần làm nên tên tuổi của Thùy Tiên trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Bốn bộ trang phục gồm: trang phục dân tộc "Thiên thần xanh" của NTK Tín Thái, trang phục dạ hội "Red diamond gown""Crown Dress" (tạm dịch: Kim cương đỏ và Giấc mơ vương miện) của NTK Nguyễn Minh Tuấn và bộ thứ tư là ‘Cánh chim hoà bình’ của hai NTK Huỳnh Bảo Toàn và Phạm Sỹ Toàn.

Trang phục dân tộc Thiên thần xanh của NTK Tín Thái cùng Thuỳ Tiên tại 
Miss Grand International. Ảnh: MGI

Tham dự lễ trao tặng có ông Nguyễn Văn Quế- Phó chủ tịch Hội di sản văn hoá TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thắm - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, bà Phạm Kim Dung- chủ tịch Sen Vàng, Hoa hậu Thùy Tiên cùng đại diện các lãnh đạo ban ngành thuộc Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM, Ban tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, các nhà thiết kế…

Bà Nguyễn Thị Thắm – Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ chia sẻ sự trân trọng khi đón nhận tấm lòng của Hoa hậu hoà bình quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên, công ty Sen Vàng cùng các nhà thiết kế: Nguyễn Minh Tuấn, Tín Thái, Huỳnh Bảo Toàn, Phạm Sỹ Toàn đã trao tặng bốn bộ trang phục đặc biệt đồng hành với Hoa hậu Thùy Tiên tại Miss Grand International 2021. Bảo tàng sẽ giới thiệu trang phục của Thuỳ Tiên trong thời điểm phù hợp.

“Với chức năng nhiệm vụ của mình, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ không đơn thuần là một bảo tàng lưu giữ hiện vật, tư liệu quý, chúng tôi còn đồng hành với các tổ chức đoàn thể trong việc chăm lo cho phụ nữ, nữ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc xây dựng trường học, học bổng cho các em thiếu nhi hiếu học và trao tặng 100 căn nhà tình nghĩa cho các chị em phụ nữ ở tỉnh thành phía Nam…”- Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ chia sẻ.

Đoàn dâng hương Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ ạ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Lãnh đạo Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ trao tặng những món quà kỉ niệm cho Hoa hậu Thùy Tiên, bà Phạm Kim Dung và các nhà thiết kế. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Bà Phạm Kim Dung- CEO Sen Vàng - đơn vị nắm giữ bản quyền Hoa hậu Hoà bình Quốc tế chia sẻ niềm vui, niềm tự hào khi được trao lại những bộ trang phục ghi dấu một giai đoạn thanh xuân rực rỡ với những đóng góp rực rỡ của Hoa hậu Thùy Tiên. Đó là những kỉ vật có ý nghĩa tinh thần của Thuỳ Tiên và các nhà thiết kế.

“Bảo tàng là nơi lưu giữ những kỉ vật quý giá và mang hơi thở của thời đại. Chúng tôi vô cùng cảm động trước buổi lễ trang trọng, đủ đầy nghi thức để chúng tôi cảm thấy những món đồ xứng đáng có mặt tại đây, đó cũng như một cách để xem lại hành trình của Thùy Tiên tại Miss Grand International”- bà Phạm Kim Dung xúc động chia sẻ.

Ngắm nhìn đứa con tinh thần được trao tặng lại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, NTK Tín Thái cha đẻ của trang phục dân tộc “Thiên thần xanh” nói rằng đó là niềm hạnh phúc và hãnh diện.

Hai thiết kế của NTK Nguyễn Minh Tuấn đồng hành với Hoa hậu Thùy Tiên tại đêm bán kết và chung kết Hoa hậu Hoà bình Quốc tế. Ảnh: FBNV

Trang phục ‘Cánh chim hoà bình’ của hai NTK Huỳnh Bảo Toàn và Phạm Sỹ Toàn. Ảnh: FBNV

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ cũng là nơi anh thường đặt chân tới khi vui, buồn, khi thiếu hụt niềm cảm hứng sống, đây chính là nơi tiếp thêm năng lượng, động lực cho anh làm nghề. Với anh, đứa con tinh thần được trao tặng chính là niềm vinh hạnh, là động lực lớn để anh viết tiếp văn hoá Việt Nam trong những bộ trang phục, và để những bạn trẻ, thế hệ sau được tiếp lửa, dung bồi…

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ có tiền thân là nhà truyền thống phụ nữ Nam Bộ được thành lập ngày 29-4-1985. Đây là nơi lưu giữ những giá trị văn hoá truyền thống của phụ nữ Nam Bộ nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung.

Hoa hậu Thùy Tiên trao tặng 4 bộ trang phục cho Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ ảnh 6
Bà Nguyễn Thị Thắm – Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ trao tặng khăn rằn cho Hoa hậu Thùy Tiên. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Hơn 35 năm phát triển, trải qua bao thăm trầm lịch sử, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ không ngừng nỗ lực đổi mới hoạt động trên cơ sở kết nối giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của phụ nữ miền Nam với nghiên cứu bản sắc văn hoá Miền Nam , đời sống và vai trò của người phụ nữ  trong việc gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc… 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm