Lễ Vu lan năm nay được trực tiếp trên truyền hình

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những bước đi đầu tiên trong mối quan hệ hợp tác chiến lược bằng việc kí kết với kênh truyền hình An Viên TV phát sóng sự kiện Vu Lan 3 miền.

Lễ ký kết hợp tác gồm có Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó chủ tịch kiêm tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đại diện cho Giáo hội Phật Giáo Việt Nam và ông Hoàng Trọng Khải - Phó tổng giám đốc Tập đoàn DatVietVAC.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược. Ảnh: NSX 

Năm nay do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 nên dù ở đâu thì mỗi Phật tử hay khán giả đều có thể trải nghiệm và hòa mình vào không khí thành kính, trang trọng của đại lễ Vu lan. Đặc biệt phật tử sẽ xem trực tiếp Lễ thỉnh chuông do Thượng tọa Thích Minh Quang chủ trì tại chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Phật tử hay khán giả được lắng nghe và xúc động trước những lời giảng của Thượng tọa Thích Nhật Từ về ý nghĩa ngày lễ Vu lan...

Năm nay, lần đầu tiên Đại lễ Vu lan 3 miền được truyền hình trực tiếp từ ba điểm cầu: chùa Bái Đính (Ninh Bình), chùa Giác Ngộ (TP.HCM) và Nghĩa trang đồi A1 (Điện Biên). 

 Chương trình do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức.

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình An Viên TV và trên ứng dụng VieON vào lúc 20 giờ tối nay, 1-9 (14-7 Âm lịch).

Tăng cường tổ chức lễ Vu lan trực tuyến
(PL)- Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố và tăng ni các chùa, cơ sở tự viện tiếp tục phát huy tinh thần chống dịch COVID-19 nghiêm túc và hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm