Nhân vật Tường Vi chê nhà Việt Hương trong Bác sĩ gia đình

Mở đầu tiểu phẩm, nhân vật Phương Dung và Tường Vi đến thăm nhà nhân vật Việt Hương thì thấy rèm cửa đều được kéo kín mít không cho một tia nắng nào có thể lọt vào nhà.

Thấy vậy, nhân vật Tường Vi nói: “Nhà cửa gì mà u ám quá vậy”.

Đang nhìn quanh nhà thì cả hai giật mình khi xuất hiện một người lạ mặt, khẩu trang bịt kín, đeo kính râm chạy qua chạy lại trong nhà khiến cho Phương Dung và Tường Vi tưởng là kẻ trộm định lấy chậu cây đánh.

Nhân vật Tường Vi suýt dùng chậu hoa đánh Việt Hương vì bị nhầm là kẻ trộm. Ảnh: CTCC

Đúng lúc đó thì Việt Hương lên tiếng khiến cả hai hết hồn: “Là gia chủ. Lúc nãy cả hai người đi vào làm cho cái rèm bị hở nên tôi phải chạy ra kéo lại”.

 Nghe vậy, Tường Vi nói: “Mở rèm ra để gió vào nhà, cho nhà có sinh khí chút đi chị”.

Thấy Việt Hương vẫn đeo khẩu trang kín mít, Phương Dung hỏi: “Mà tại sao bà phải che mặt, có chuyện gì xảy ra không?”

Sau khi Việt Hương tháo khẩu trang, thấy đàn chị ở nhà cũng make-up nên Tường Vi lấy làm lạ bèn hỏi.

Việt Hương trả lời: “Đánh má hồng đậm đậm để che nám. Tôi bị nám da nên phải đi bắn laser cho nó hết”.

Được sự đồng ý của chủ nhà, nhân vật Tường Vi vừa kéo rèm cửa và bật đèn lên thì Phương Dung la toáng lên khiến Việt Hương giật mình: “Trời ơi! Trời đất ơi! Gân xanh, gân đỏ nổi đầy trên mặt rồi kìa”.

Nhân vật Tường Vi cũng nói thêm: “Da mặt chị rất mỏng, em cảm giác như đụng vào da chị một cái là nó lủng luôn đó.

Mà nói mới để ý, mấy chị em ngày càng lớn tuổi chút xíu là nám, xạm, xuất hiện đầy mặt.

Em cũng có nám rồi nhưng đỡ hơn chị, với lại em make-up lên nhìn đỡ hơn".

Khuôn mặt Phương Dung làm Việt Hương ghen tỵ.

Tường Vi nói vừa dứt câu thì cả cô và Việt Hương cùng lúc nhìn sang Phương Dung.

Thấy hai người em thân thiết đang nhìn mình với ánh mắt ghen tị, Phương Dung nói: “Thấy không, da tôi hồng hào đầy sức sống chứ không như ai kia.

Chị em mình càng lớn tuổi thì nội tiết tố estrogen càng giảm kéo theo tình trạng bị nám, xạm và có nếp nhăn.

Nếu dùng phương pháp từ bên ngoài sẽ không hiệu quả mà phải dùng phương pháp điều trị từ bên trong”.

Với tình trạng nhiều chị em phụ nữ gặp phải như vậy, Phương Dung gợi ý tìm đến bác sĩ để được nghe tư vấn thông tin chính xác.

Ths Bs Nguyễn Thị Hồng Thắm.

Theo dõi câu chuyện tình huống, Ths.BS Nguyễn Thị Hồng Thắm chia sẻ: “Estrogen là nội tiết tố được tạo ra từ buồng trứng của phụ nữ để duy trì sắc vóc và sức khỏe của người phụ nữ.

Chúng ta khi trên 30 tuổi, lượng estrogen trong cơ thể sẽ giảm xuống làm cho các tế bào thượng bì, các tế bào sắc tố sẽ tiết ra melanin nhiều hơn, dưới tác động của môi trường khiến da dễ bắt nắng dẫn tới nám da, xạm da.

Khi thấy xuất hiện nám da, nhiều chị em phụ nữ lựa chọn việc dùng mỹ phẩm hoặc ‘bắn’ la ser nhưng đó chỉ là tác động bên ngoài bề mặt da chứ chưa tác động đến nguyên nhân gốc rễ.

Nghiên cứu cho thấy 60% tình trạng nám da là do nội tiết tố, ngoài ra còn do thức khuya, ăn nhiều đồ ngọt, sử dụng rượu bia, thuốc lá và ánh nắng.

Để cải thiện tình trạng nám da, chúng ta cần bổ sung nội tiết tố estrogen và chăm sóc da một cách khoa học”.

Cả ba nhân vật trong chương trình.

Nghe bác sĩ tư vấn xong, cả nhân vật Việt Hương và Tường Vi đều vỡ lẽ ra nhiều điều mà từ trước tới nay cả hai vẫn bị nhầm lẫn và cũng đút túi được nhiều kinh nghiệm để chăm sóc da.

Bác sĩ gia đình được phát sóng lúc 12 giờ 50, Chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

'Nhanh như chớp nhí' mùa 5 quay lại sau 2 năm vắng bóng

(PLO)- Ngay sau thông báo về đợt casting, Nhanh như chớp nhí mùa 5 đã nhận được sự chờ đón nồng nhiệt từ quý khán giả, đặc biệt là từ các bậc phụ huynh có con nhỏ trong lứa tuổi tham gia chương trình.