Giải xe đạp Cúp HTV đề phòng nạn đột tử

Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình TP HCM là giải lâu đời và có quy mô lớn nhất. Cuộc đua lần thứ 24 gồm 15 chặng với tổng cự ly 1.786km. Xuất phát ngày 14/4 bằng chặng chạy quanh Thành cổ Quảng Trị, sau đó các cua-rơ sẽ lần lượt đi qua các cung đường ở miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và kết thúc vào ngày 30/4 lịch sử trước Dinh Thống Nhất (TP HCM).

Giải xe đạp Cúp HTV đề phòng nạn đột tử ảnh 1

BTC giải đua xe đạp Truyền hình TP HCM lo ngại việc đột tử xảy ra với các tay đua. Ảnh: An Nhơn

Giải năm quy tụ 11 CLB đua mạnh nhất trong nước gồm: Bảo vệ thực vật Sài Gòn, TP HCM, ADC Truyền hình Vĩnh Long, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Nai, Dược Domesco Đồng Tháp, Bảo vệ thực vật An Giang, Đống Đa Hà Nội, Quân khu 7 và Bình Dương.

Đây là cuộc đua khắc nghiệt nhất trong cả nước. Mỗi chặng đấu, các tay đua phải trải qua đoạn đường dài hơn trăm km, trong nắng, gió và những con đèo nguy hiểm. Để hoàn thành chặng đua, các cua-rơ phải căng sức 4-5 giờ liền. Vấn đề mà Ban tổ chức lo lắng nhất là đảm bảo sức khỏe cho các tay đua được kiểm soát chặt chẽ, nhất là sau sự cố vận động viên bóng rổ Sóc Trăng đột tử cách đây chưa lâu.

"Không chỉ lo sức khỏe cho các cua-rơ mà còn cho những người đi theo đoàn đua. Chúng tôi đã lên kế hoạch đội ngũ y tế theo sát đường đua để không để sự cố đáng tiếc xảy ra", ông Nguyễn Quý Hòa, Tổng giám đốc Đài truyền hình TP HCM, Trưởng BTC giải cho biết.

Có nhiều giải thưởng cho các cá nhân và tập thể: Giải cho áo vàng chung cuộc trị giá 60 triệu đồng, áo xanh 20 triệu đồng, áo đỏ (Vua leo núi) 30 triệu đồng, áo trắng (tay đua trẻ hay nhất) nhận 10 triệu đồng.

Theo An Nhơn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm