Giang hồ đốt xe dằn mặt vì con bạc nợ 2,5 tỉ đồng tiền cá độ

Ngày 17-8, Công an TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP này đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thành Luân (31 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (32 tuổi, cùng trú TP Chí Linh) và Nguyễn Văn Tư (31 tuổi, trú huyện Tứ Kỳ) để điều tra về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo điều tra ban đầu, nhóm Luân bị bắt giữ vì đã có hành vi đốt xe tải của gia đình ông LVT vì ông này nợ số tiền 2,5 tỉ đồng cá độ bóng đá.

Cụ thể, ông LVT (49 tuổi, trú TP Chí Linh) có tham gia cá độ bóng đá với nhóm Luân và nợ số tiền khoảng 2,5 tỉ đồng. 

Nhóm cá độ bóng đá đốt xe người cá độ không trả tiền.

Do không đòi được tiền nên Luân đã chỉ đạo Dũng đến uy hiếp, hủy hoại tài sản của gia đình ông LVT.

Ngày 10-8, Dũng cùng Tư mang theo một số chai xăng đến bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty TNHH MTV Thái Tân Thịnh (địa chỉ phường Đồng Lạc) do vợ ông T. làm giám đốc.

Nhóm Dũng đã ném chai xăng vào cabin chiếc xe tải 8 tấn đang đỗ trong bãi tập kết vật liệu rồi châm lửa đốt làm cabin xe bị cháy rụi.

Chiếc xe tải bị nhóm giang hồ đổ xăng đốt.

Phát hiện vụ cháy, nhân viên tại bãi tập kết vật liệu xây trình báo tới cơ quan công an. Công an TP Chí Linh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương vào cuộc điều tra, xác định nhóm Luân đã gây ra vụ đốt xe.

Công an TP Chí Linh đã bắt giữ nhóm Luân, Dũng, Tư đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm này, thu giữ hai khẩu súng một số hộp đạn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh xác định Luân là kẻ chủ mưu, cầm đầu đầu ổ nhóm có nhiều đàn em có tiền án, tiền sự, chuyên cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm