Buộc học sinh nông thôn mặc váy đi học

Một phụ huynh ở xã Lợi An, H.Trần Văn Thời bức xúc: “Đa số học sinh của trường đều ở vùng nông thôn, phải đi bằng ghe xuồng đến trường. Bắt các cháu ăn mặc như thế thật bất tiện. Tôi nghĩ những bộ đồng phục đó chỉ nên dành cho học sinh thành thị”.

Giải thích về quy định nữ sinh khối 10 mặc váy đi học, ông Võ Quốc Thống - Hiệu trưởng trường THPT Trần Văn Thời, nói: “Quy định như thế là làm giảm chi phí cho phụ huynh, bởi may bộ đồng phục này rẻ hơn áo dài rất nhiều. Nhà trường chỉ làm công việc mua đồng phục giùm học sinh, không lấy một đồng tiền lời. Tôi thấy các em mặc đồng phục này rất trang nhã, thoải mái trong sinh hoạt ở lớp”.

Tuy nhiên, trao đổi với PV vào chiều 17.9, ông Thái Văn Long, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau, khẳng định: “Chuyện trường THPT Trần Văn Thời quy định nữ sinh mặc váy là không hợp với vùng nông thôn. Mặc như thế sẽ gây khó khăn cho các em khi đi đò, đi xuồng đến trường. Tôi đã đề nghị nhà trường dừng ngay quy định này”.

Theo Gia Bách (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm