Cả nước hoàn thành việc công bố điểm thi THPT quốc gia

Đến trưa nay, cả nước đã có 46 tỉnh, thành công bố điểm thi. PLO tiếp tục cập nhật.

Mời bạn đọc xem tra cứu điểm thi tại đây: http://plo.vn/tra-cuu-diem-thi.html

TP.HCM: môn văn có 1.180 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết sở chỉ mới nắm phổ điểm của môn văn, do đây là bài thi tự luận.

Theo đó, có 1.180/67.630 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, tỉ lệ 1,74%; 57.267 thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, tỉ lệ 84,68%. Trong đó, thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,5 (không có điểm 10), có một thí sinh chỉ đạt 0,75 điểm do hầu như không làm bàì.

Đà Nẵng: 75% bài thi THPT môn lịch sử dưới điểm 5 và 98% đạt 5 điểm trở lên môn GDCD

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng chiều 5-7, không có điểm 10 ở môn văn trong kỳ thi năm nay, trong gần 11.000 thí sinh dự thi kỳ thi THPT vừa qua chỉ có hai bài thi môn văn đạt 9.75 và hai bài đạt 9.5. Văn là môn thi tự luận duy nhất trong kỳ thi năm nay.

Tỷ lệ điểm giỏi rất thấp ở môn văn, chỉ 3,52%; môn toán thì đạt 13,37% bài thi có điểm giỏi.

Chỉ có 7 điểm 10 ở môn toán, 21 điểm 10 môn tiếng Anh, 2 điểm 10 môn lý, con số này ở môn hóa là 46.

Môn toán có 40% bài thi điểm dưới 5, con số này ở môn văn là 39%, và tiếng anh là 57%.

Trong khi đó với 6500 bài dự thi môn lý, có 8,31% đạt điểm 8 trở lên, môn hóa là 11,9%

47% bài thi môn lý dưới điểm 5, và tỷ lệ này ở môn hóa là 51%.

Trong khoảng 5500 bài dự thi, chỉ chưa tới 100 bài thi có điểm 8 trở lên ở môn lịch sử theo hình thức trắc nghiệm, con số này ở môn địa lý khá cao là 431 bài thi.

Đặc biệt có những con số biết nói trong bảng thống kê điểm năm nay của Sở GD&ĐT Đà Nẵng, đó là có đến 75% bài thi của thí sinh Đà Nẵng điểm dưới 5 ở môn lịch sử và môn sinh là 72% điểm dưới 5 (thí sinh từng nhận định đề sinh quá dài không thể làm kịp thời gian). Riêng môn lịch sử, đề thi được cho là trải dài kiến thức, bao quát chương trình.

Trong khi đó, từng được nhận định là rất dễ và là lần đầu tiên ứng thí ở kỳ thi THPT, môn GDCD cũng hình thức trắc nghiệm có trên 98% bài thi đạt điểm 5 trở lên và chỉ có khoảng 50 điểm dưới 5 trong gần 5000 bài dự thi.

Ngoài ra, 3 môn thi chính là toán, văn, anh đều có thí sinh bị điểm liệt.

Ngay sau khi có kết quả thi, thí sinh có 10 ngày (từ 8 đến 17-7) để nộp đơn phúc khảo cho các cụm thi. Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ 15 đến 21-7 với hình thức trực tuyến và đến 23-7 với hình thức phiếu điều chỉnh nguyện vọng. 


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm