Cho hiệu trưởng tạm nghỉ việc để vận động cháu đi học

Hiện có ba học sinh là con của em chồng bà Anh nằm trong số 255 học sinh Trường Tiểu học xã Hương Bình bị phụ huynh ngăn cản chưa cho đến lớp để phản đối sáp nhập Trường THCS xã Hương Bình vào Trường THCS xã Hòa Hải và Trường THCS xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê).

Trước đó, sáng 3-12, ông Nguyễn Xuân Vinh, Phó Bí thư Thường trực huyện Hương Khê, cho biết: “Chúng tôi sẽ cho cán bộ, đảng viên có con, em, cháu chưa đến trường tạm nghỉ làm để về vận động đến lớp học”.

Để khắc phục việc học sinh đi lại xa xôi sau khi sáp nhập trường, huyện Hương Khê đã mở hai tuyến xe buýt đưa, đón học sinh THCS ở xã Hương Bình đi và về miễn phí, hỗ trợ học sinh khó khăn. Tuy nhiên, đến ngày 9-12, vẫn còn hơn 450 em trong tổng số trên 700 học sinh bậc mầm non, tiểu học, THCS ở xã Hương Bình chưa đến lớp học.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm