Cô giáo yêu cầu học trò lên bục giảng tát bạn

Theo đó, sáng 21-3, được phân công dạy trám tiết cho cô giáo môn công nghệ bị tai nạn giao thông, cô Nguyễn Thị Ánh (giáo viên bộ môn sử) đã không giữ được bình tĩnh trước thái độ không hợp tác của học trò nên đã yêu cầu học sinh trong lớp lên bục giảng tát bạn.

Ông Nguyễn Đình Khiêm cho biết sau khi yêu cầu cô Ánh viết bản tường trình, nhà trường đã họp xét kỷ luật cảnh cáo cô. Cô Ánh mới ký hợp đồng dạy học với Trường Phúc Xá từ tháng 8-2013, đứng lớp giảng dạy không lâu thì dẫn đến sự việc trên.

"Đây là vụ việc rất đáng tiếc vì giáo viên trẻ còn non kém nghiệp vụ. Việc kỷ luật cô Ánh cũng là bài học để các giáo viên trong trường rút kinh nghiệm hoàn thiện mình hơn" - ông Khiêm nói.

Theo Y. Anh (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm