Đặt hàng ĐH Sài Gòn xử lý rác y tế

Nội dung này được Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đưa ra trong buổi làm việc với Trường ĐH Sài Gòn ngày 5-12.

Trả lời câu hỏi trên, TS Hồ Kỳ Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường (Trường ĐH Sài Gòn), cho biết việc đầu tư xử lý rác thải rất tốn kém và TP tính toán đặt hàng bao nhiêu tiền/tấn để trường thấy nên nhận hay không... Bí thư Thành ủy cho rằng TP sẽ ưu tiên việc xử lý tốt mà giá cả hợp lý.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trong buổi đến làm việc với Trường ĐH Sài Gòn. Ảnh: T.HÙNG

Ngoài nội dung trên, Bí thư Thành ủy cũng đặt nhiều sự quan tâm tới việc đào tạo. Ông lưu ý Trường ĐH Sài Gòn phải có chương trình đào tạo gắn với nhu cầu của TP. “Trong đó phải nắm thực tế thừa thiếu nguồn nhân lực như thế nào để đào tạo cho hợp lý. Tránh tình trạng sinh viên ra trường khó tìm việc làm và mất thêm hai năm đào tạo lại” - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm