Dọn phòng thí nghiệm, 2 cô giáo bị bỏng nặng

Ngày 18-2, lãnh đạo UBND xã Tân Trào (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) xác nhận tại trường THCS của xã này có hai cô giáo đã bị bỏng cồn khi dọn vệ sinh phòng thí nghiệm của trường.

Trước đó, chiều 17-2, trường THCS huy động toàn bộ giáo viên, cán bộ, công nhân, viên chức của trường tới dọn vệ sinh, khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19.

Trường THCS Tân Trào nơi xảy ra sự cố tại phòng thí nghiệm khiến hai cô giáo bị bỏng

Tới khoảng 16 giờ 30 phút, cô giáo Đỗ Thị L. và cô Hoàng Thị L. trong lúc dọn dẹp phòng thí nghiệm đã sơ ý làm lọ đựng cồn bị đổ, bốc cháy gây bỏng cho hai cô giáo.

Nghe tiếng kêu, các thầy cô giáo đang tập trung tại hành lang vội xông tới phòng thí nghiệm dập lửa, cứu hai cô ra ngoài. Chính quyền xã và nhà trường đã khẩn trương đưa hai cô giáo bị bỏng đi cấp cứu tại BV đa khoa Kiến An.

Lãnh đạo xã Tân Trào cho hay các bác sĩ nhận định cô Đỗ Thị L. bị bỏng 60% diện tích, cô Hoàng Thị L. bị bỏng 50% cơ thể. Theo nguyên vọng của gia đình, hai cô giáo đã được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia điều trị.

Theo chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng, học sinh các cấp học được tiếp tục nghỉ học từ 17 đến hết 23-2 để phòng chống dịch COVID-19, giáo viên vẫn phải tới trường sinh hoạt chuyên môn, dọn vệ sinh khử khuẩn phòng chống dịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm