Giáo dục môi trường vì sự phát triển bền vững

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Văn Thơ khẳng định cần chú trọng việc giáo dục bảo vệ môi trường nhằm phát triển tương lai bền vững của con người.

Thập kỷ Giáo dục vì sự phát triển bền vững là chương trình hành động do Liên Hiệp Quốc khởi xướng, được Việt Nam hưởng ứng từ năm 2005. Theo đó, phát triển bền vững là quá trình phát triển trong đó việc thỏa mãn nhu cầu và lợi ích của thế hệ hiện tại không làm tổn hại đến việc thỏa mãn nhu cầu và lợi ích của thế hệ mai sau.

TR.HIỆU - TR.GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm