Hạ hạnh kiểm 43 học sinh vi phạm giao thông

Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết theo báo cáo của Phòng CSGT (Công an TP.HCM), học sinh thường vi phạm các lỗi như không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát, tự ý thay đổi nhãn hiệu xe, không có giấy phép lái xe, không đủ tuổi điều khiển xe trên 50 cc, chở ba không đội mũ bảo hiểm…

Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị hiệu trưởng các trường nghiêm túc rà soát, thông báo đến cha mẹ học sinh, xử lý tình trạng học sinh của đơn vị vi phạm luật giao thông và nhắc nhở những học sinh vi phạm luật giao thông hiện đang còn thuộc phạm vi quản lý của nhà trường. Sau khi tiến hành xử lý kỷ luật học sinh, nhà trường lưu bản kiểm điểm của học sinh, bản cam kết của phụ huynh gửi về Sở.

Sở GD&ĐT TP.HCM cũng cho biết kế hoạch thực hiện ngày Hội học sinh THPT (lần 5) năm 2013 sẽ diễn ra tại Công viên Văn hóa Đầm Sen vào sáng 31-3 với chủ đề “Học sinh THPT TP.HCM với văn hóa giao thông”. Theo kế hoạch, học sinh sẽ tham gia các hoạt động như thi vẽ tranh tuyên truyền về văn hóa giao thông, trò chơi liên hoàn tập thể “Cùng giao thông an toàn”, tìm hiểu về HIV/AIDS…

Q.VIỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm