Hiệu trưởng, hiệu phó bị cách chức vì lập chứng từ khống

Theo đó, bà Lê Thị Loan, Hiệu trưởng và bà Nguyễn Thị Thanh, Hiệu phó bị cách chức; kế toán Nguyễn Thị Hằng Nga bị cảnh cáo và Hiệu phó Trần Thị Liên bị khiển trách.

Theo kết luận của Thanh tra H.Quỳnh Lưu, từ năm 2009 đến 2011, Ban giám hiệu Trường tiểu học Mai Hùng mà đứng đầu là Hiệu trưởng Lê Thị Loan và Hiệu phó Nguyễn Thị Thanh đã thu, chi sai 212 triệu đồng. Các khoản thu chi trái quy định gồm: chi tiền lương sai quy định cho giáo viên nghỉ ốm, nghỉ sinh, tiền làm ngoài giờ; lập chứng từ tiền dạy thay, dạy thêm giờ sai quy định; lập khống hồ sơ mua bàn ghế học sinh, sửa chữa cơ sở vật chất; buộc học sinh đóng góp tiền để lập quỹ tiền điện...

UBND huyện yêu cầu thu hồi số tiền 212 triệu đồng thu, chi sai quy định nói trên, trong đó buộc Hiệu trưởng Lê Thị Loan nộp lại hơn 60,7 triệu đồng, Hiệu phó Nguyễn Thị Thanh nộp 33,6 triệu đồng, Hiệu phó Trần Thị Liên nộp 4,9 triệu đồng, kế toán Nguyễn Thị Hằng Nga nộp 3,9 triệu đồng.

Theo Khánh Hoan (TN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm