Học sinh tiểu học chung tay bảo vệ loài tê giác

Học sinh đang tỉ mỉ thiết kế bức tranh về chủ đề loài Tê giác

Tại đây, gần 1.000 HS tiểu học đã được tham gia các hoạt động như thi vẽ tranh bằng các loại hạt đậu với chủ đề “Chung tay bảo vệ loài Tê giác” dành cho HS lớp 3 và 4, hỏi đáp về động vật hoang dã, tìm hiểu về loài tê giác…

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Nguyễn Minh, Trưởng phòng công tác HSSV, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, chương trình nhằm nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ trong việc ngăn chặn hành vi buôn bán, tiêu thụ sừng tê giác tại Việt Nam. Qua các hoạt động này, HS sẽ được cung cấp các kiến thức về nguy cơ tuyệt chủng của loài tê giác trên thế giới, từ đó các em sẽ trở thành những tuyên truyền viên giúp lan tỏa những thông tin đúng đắn về tê giác đến với gia đình, người thân để nâng cao nhận thức bảo tồn, giảm nhu cầu mua bán, sử dụng và bảo vệ tê giác cũng như các động vật quý hiếm khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm