Học viện tòa án công bố điểm chuẩn theo giới tính nam, nữ

Sáng 9-8, Học viện Tòa án đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019 xét theo kết quả thi THPT Quốc gia.

Theo đó, năm nay, học viện này công bố điểm chuẩn không theo tổ hợp môn, phân định nam và bắc, giới tính nam và nữ.

Trong đó, tổ hợp môn C00 (văn, sử, địa) là nhóm có điểm chuẩn cao nhất, phía bắc (nam: 24, nữ: 26 điểm), ở phía nam (nam là  22,25, nữ là 24,5 điểm).

Điểm cụ thể như sau:

Học viện cũng lưu ý những thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 15-8, gồm giấy xác nhận kết quả thi THPT quốc gia, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Được biết năm nay, học viện này tuyển 360 chỉ tiêu ngành luật trên toàn quốc, theo hai phương thức, xét tuyển kết quả học tập và xét điểm thi THPT Quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm