Khai giảng ở Kiên Giang có tối đa 150 học sinh dưới sân cờ

Ngày 31-8, tin từ Kiên Giang cho hay Sở Giáo dục tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo ngày khai giảng năm học mới trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. 

Lễ khai giảng tại một trường ở Kiên Giang năm ngoái. Ảnh Đông Hồ

Theo đó, Sở chỉ đạo tất cả các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm túc một số việc trong khai giảng năm học mới vào ngày 5-9. Cụ thể, lễ khai giảng diễn ra tối đa 60 phút. Tập trung tại sân cờ tối đa 150 học sinh. Mỗi lớp chỉ cử nhiều nhất 3 người ra sân cờ dự lễ, còn lại ngồi tại lớp học, cách nhau tối thiểu 1m. 

Khuyến cáo học sinh từ mầm non đến phổ thông khi đi khai giảng đeo khẩu trang từ nhà đến trường và ngược lại. 

Chương trình lễ ở tất cả các đơn vị sẽ không có lãnh đạo cấp trên về dự phát biểu mà do nhà trường tự thực hiện. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm