Lịch sử 'kỷ lục' điểm dưới trung bình, Ngữ văn nhiều điểm liệt

Sáng 14-7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi và phổ điểm của tất cả các môn thi THPT Quốc gia năm 2019. Trong đó, đáng chú ý nhất là bài thi Ngữ văn, Lịch sử khi có số điểm thấp kỷ lục trong các môn thi.

Cụ thể, ở môn Lịch sử, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có 569.905 thí sinh dự thi môn này. Tuy nhiên, đây là môn thi có kết quả thấp nhất trong bài thi tổ hợp khoa học xã hội nói riêng và so với tất cả các môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay nói chung khi có tới 399.016 bài thi điểm dưới trung bình, chiếm tỉ lệ tới 70,01%.

Trong đó, có 395 thí sinh bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống), không có bài thi nào bị điểm 0 và số điểm 10 môn này tới 87 bài. Đây cũng là môn mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất là 3,75.

Phổ điểm Lịch sử.

Còn môn Ngữ văn, đây là bài thi tự luận duy nhất của kỳ thi nhưng gây chú ý nhất khi cả nước có đến 1.265 bài điểm liệt, tức dưới 1 điểm, cao nhất trong tất cả các bài thi năm nay.

Được biết, cả nước có gần 868.000 bài thi Ngữ văn, điểm trung bình là 5,49 và có đến hơn 241.000 bài thi dưới điểm trung bình, chiếm 27,84%.

Phổ điểm bài Ngữ văn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm