Ngành giáo dục nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Ngày 21-10, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ V năm 2010.
Theo TTXVN, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhận định: Từ các cuộc vận động lớn như “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”..., các phong trào thi đua đã tạo động lực để xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, động viên các thầy cô và học sinh nỗ lực làm tốt hơn lời căn dặn của Bác Hồ “Thi đua dạy tốt và học tốt”.

Ngành giáo dục nhận Huân chương Hồ Chí Minh ảnh 1

Ông Tô Huy Rứa (bìa phải), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương,
trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đại diện Bộ GD-ĐT. Ảnh: TTXVN

Từ năm 2006 đến nay, ngành giáo dục đã có những đổi mới quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và đánh giá công tác thi đua, khen thưởng thông qua các cuộc vận động: “Hai không”, “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”... Đây là bước đột phá trong công tác thi đua của ngành, tạo không khí mới, chấn chỉnh kỷ cương, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh.
Tại đại hội, PGS-TS Nguyễn Thị Trâm (Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội) và 4 tập thể là Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH  Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Trường ĐH Thương mại và Trường ĐH  Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TPHCM được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.
Theo B.T.H (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm