Nghề y cần nâng cao ngoại ngữ, tin học để đủ sức cạnh tranh trong AEC

Về vấn đề này, TS-BS Nguyễn Đình Phú, Phó Giám đốc BV Nhân dân 115, nhận xét tại các đô thị lớn như TP.HCM và Hà Nội, nhân lực ngành chăm sóc sức khỏe có điều kiện thuận lợi khi di chuyển trong AEC vì cơ bản họ đã được tiếp cận các thành tựu y học và ngoại ngữ. Ngược lại, lao động chăm sóc sức khỏe tại các vùng sâu, vùng xa sẽ gặp khó khăn do các hạn chế trên.

Cũng theo ông Phú, để hội nhập AEC, đội ngũ nhân lực chăm sóc sức khỏe trong nước cần củng cố tay nghề mới đủ sức cạnh tranh với các nước. Cụ thể, đối với bác sĩ đòi hỏi kỹ năng công nghệ thông tin và tiếng Anh phải thuần thục để làm bệnh án, bởi hầu hết các nước họ đều làm bệnh án qua máy tính, hội chẩn từ xa thay vì làm thủ công như trong nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm