Nhiều bất ngờ tại Ngày hội 'Học sinh thành phố Bác'

Sáng 1-12, tại Nhà thiếu nhi quận 10, Ngày hội “Học sinh thành phố Bác” năm học 2019-2020 đã diễn ra với chủ đề “Hành trình Học sinh 3 tốt” với sự tham gia của 3.000 học sinh.

Chương trình do Thành đoàn tổ chức, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP là đơn vị trực tiếp triển khai thực hiện.

Phần dự thi "Vũ điệu thanh xuân" của các trường tại ngày hội. Ảnh: BTC cung cấp

Ngày hội là tổ hợp các hoạt động dành cho học sinh THPT nhằm tạo môi trường lành mạnh, sân chơi bổ ích cho học sinh THPT, giúp các em có cơ hội giao lưu, học hỏi với bạn bè cùng trang lứa; trải nghiệm các sân chơi kỹ năng, học thuật, khám phá bản thân. Từ đó, định hướng học sinh phát triển tích cực, toàn diện trên các mặt: Học tập tốt, đạo đức tốt, thể lực tốt. 

Tham gia ngày hội, học sinh được trải nghiệm nhiều nội dung như triển lãm “Hoa 3 tốt - vững bước tương lai” với các gương điển hình đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” TP.HCM năm học 2019-2020; “khám phá bản thân - nâng cao cơ hội” qua việc tham gia tư vấn, tìm hiểu định hướng nghề nghiệp; gian hàng “Tuổi hoa kết nối - hội nhập tương lai” hay sân chơi “Thử thách học thuật - khám phá tri thức”…

Câu lạc bộ hóa học của Trường THPT Trưng Vương, quận 1. Ảnh: BTC cung cấp

Chia sẻ về ngày hội, ông Lê Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP, nói: Ngày hội với thông điệp: “Mỗi học sinh là một bông hoa ba tốt: Học tập tốt, đạo đức tốt, thể lực tốt”. Để trở thành bông hoa điển hình, chúng ta phải cho phép bản thân vượt khỏi “vùng an toàn”, trải nghiệm để thử sức, sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ, tích cực hội nhập và phát triển bản thân.

Các họa sĩ trẻ vẽ sản phẩm tặng các bạn học sinh. Ảnh: BTC cung cấp

"Ngày hội là sân chơi bổ ích, thú vị để các em khám phá, thể hiện khả năng, bản lĩnh, trí tuệ; là cơ hội để các em trải nghiệm, cải thiện kỹ năng, phát triển bản thân trong tương lai" - ông Lê Xuân Dũng nói.

Học sinh tham dự các hoạt động thể thao. Ảnh: BTC cung cấp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm